Washington sắp công bố lệnh cấm vận mới với Bình Nhưỡng

Chính phủ Mỹ ngày 10/3 (giờ địa phương) lên án vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời dự báo sẽ ban lệnh cấm vận mới với miền Bắc trong ngày 11/3 nhằm ngăn nước này tiếp cận công nghệ, vật tư dùng để phát triển vũ khí.
Trước đó, vào ngày 9/3 (giờ địa phương), Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ đã chỉ thị nâng cao trạng thái phòng thủ tên lửa đạn đạo xung quanh khu vực bán đảo Hàn Quốc, tăng cường công tác trinh sát, giám sát và thu thập tin tức tình báo.
Quân đội Mỹ báo cáo rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ sớm nối lại thử nghiệm tên lửa ICBM. Tuy nhiên, Chính phủ Washington vẫn đang hối thúc Bình Nhưỡng đối thoại. Tổng thống Joe Biden phát biểu ông có thể gặp mặt Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un nếu hai bên đạt được một thỏa thuận nghiêm túc ở đàm phán cấp chuyên viên.
Mặt khác, ông Biden cũng bày tỏ kỳ vọng tăng cường hợp tác với Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol của Hàn Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo ngày 10/3 đã gửi lời chúc mừng ông Yoon đắc cử Tổng thống Hàn Quốc.
Ông Price đánh giá song song với mối quan hệ mật thiết về kinh tế và tình cảm gần gũi giữa người dân hai nước, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là một trục quan trọng trong hòa bình, an ninh và thịnh vượng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Washington hy vọng tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong đối phó với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, đại dịch, kinh tế, chuỗi cung ứng, và đặc biệt là đối phó với mối uy hiếp vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Ông Price nhấn mạnh Mỹ theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao với Bình Nhưỡng và đã nhiều lần đề xuất miền Bắc đối thoại. Quyết định còn lại thuộc về Bắc Triều Tiên.
Trong một diễn biến khác, một quan chức cấp cao Nhà Trắng ngày 10/3 cho biết trong vụ phóng thử nghiệm tên lửa vào ngày 27/2 và ngày 5/3 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã sử dụng hệ thống liên quan tới tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đang trong quá trình phát triển. Đây là các vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo, nhưng miền Bắc xác nhận là thử nghiệm liên quan đến phát triển vệ tinh trinh sát.
Quan chức trên cho biết hệ thống ICBM này từng được công bố tại Triển lãm phát triển quốc phòng ở Bình Nhưỡng tháng 10 năm ngoái và tại lễ duyệt binh kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động vào tháng 10/2020. Vũ khí mà miền Bắc công bố lúc đó là tên lửa ICBM Hwasong-17.
Washington cho rằng Bắc Triều Tiên muốn kiểm tra thử hệ thống mới trước khi tiến hành phóng thử tên lửa ICBM, "ngụy trang" là phóng vệ tinh. Tuy nhiên, theo phân tích của Mỹ, cả hai vụ phóng thử nghiệm nói trên đều chưa kiểm chứng được tầm bắn hay năng lực của hệ thống ICBM mới.
[Photo : YONHAP News]