Bắc Triều Tiên không đạt tổng tỷ suất sinh cần thiết để duy trì dân số

Trong "Báo cáo tình hình dân số thế giới năm 2022” của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) công bố ngày 31/3, tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) của Bắc Triều Tiên chỉ đạt 1,9 trẻ. Điều này có nghĩa là một phụ nữ miền Bắc sinh không đến 2 trẻ trong suốt thời kỳ sinh đẻ, chưa đạt đến mức cần thiết để duy trì dân số là 2,1 trẻ.
Tổng tỷ suất sinh bình quân của thế giới là 2,4 trẻ, trong đó con số này đạt 3,8 trẻ ở các nước nghèo. Ước tính, tỷ lệ tăng dân số bình quân năm của miền Bắc từ năm 2020-2025 đạt 0,4%.
Hiện tượng dân số già hóa cũng đã trở nên rõ nét hơn. Tổng dân số ở Bắc Triều Tiên là 26 triệu người, trong đó 10% là dân số trên 65 tuổi. Liên hợp quốc phân loại quốc gia là xã hội già hóa nếu tỷ lệ người trên 65 tuổi lớn hơn 7%, xã hội già nếu con số này trên 14% và xã hội siêu già nếu trên 20%.
Bắc Triều Tiên thực hiện chính sách hạn chế sinh đẻ cho tới những năm 1980, sau đó vấp phải tình trạng thiếu hụt dân số sản xuất khi trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế mang tên “cuộc hành quân gian khổ” vào những năm 1990. Với một nước có tỷ trọng ngành cần nhiều lực lượng lao động như nông nghiệp thì việc thiếu hụt dân số ở miền Bắc sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Mặt khác, năm 2022, tuổi thọ kỳ vọng của nam giới Bắc Triều Tiên là 69 tuổi và nữ giới là 76 tuổi, ít hơn khoảng 10 năm so với tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn (80 năm đối với nam giới và 86 năm đối với nữ giới).
Báo cáo này được lập dựa trên thống kê của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) năm 2019.
[Photo : KBS News]