Seoul hối thúc Bình Nhưỡng dừng ngay hành động gây căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc

Tối ngày 25/4, Bắc Triều Tiên đã tổ chức duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội, tuyên bố tăng cường sức mạnh hạt nhân. Về điều này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 26/4 một lần nữa hối thúc miền Bắc dừng ngay các hành động gây căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực, lựa chọn giải pháp ngoại giao, vì phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.
Phát ngôn viên Choi cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ, theo sát mọi động thái liên quan của Bắc Triều Tiên, và vẫn đang tiếp tục phân tích tình hình. Trong thời gian tới, Seoul sẽ tiếp tục phối hợp với Washington và các nước liên quan, nỗ lực ngoại giao một cách tích cực vì phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc.
Mặt khác, Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol bình luận rằng trong vòng 5 năm qua, Bắc Triều Tiên ngoài mặt thì nhấn mạnh về hòa bình và đối thoại, nhưng trên thực tế lại chỉ dốc sức vào phát triển các phương tiện uy hiếp tới hòa bình bán đảo Hàn Quốc, khu vực Đông Bắc Á và thế giới.
Phó phát ngôn viên Ủy ban chuyển giao chính quyền Won Il-hee cho biết Bắc Triều Tiên công bố nhiều phương tiện gắn đầu đạn hạt nhân trong lễ duyệt binh tối ngày hôm trước, tuyên truyền về năng lực hạt nhân và các vũ khí cần thiết để thực hiện 5 bài toán ưu tiên hàng đầu liên quan tới phát triển vũ khí chiến lược tự vệ quốc gia.
Bài toán cấp thiết đặt ra với Hàn Quốc đó là đảm bảo được năng lực răn đe trước mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa của miền Bắc. Chính phủ của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, hoàn thiện sớm ba hệ thống phòng thủ, đối phó với mối uy hiếp hạt nhân Bình Nhưỡng. Ngoài ra, Chính phủ mới cũng sẽ thúc đẩy phát triển công nghệ quân sự và hệ thống vũ khí tối tân.
[Photo : YONHAP News]