Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ gia hạn Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên tới năm 2027

Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ ngày 19/7 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp toàn thể, thông qua dự thảo tái phê chuẩn Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên 2022 với nội dung gia hạn hiệu lực của luật tới năm 2027.
Dự luật tái cho phép viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng, phát sóng, phóng thanh các chương trình thúc đẩy dân chủ tại miền Bắc sang nước này. Ngoài ra, dự luật quy định Bộ Ngoại giao Mỹ phải đẩy mạnh nỗ lực để người tị nạn miền Bắc có thể định cư tại Mỹ và Hàn Quốc, Chính phủ Washington phải soạn thảo báo cáo về viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên.
Dự luật cũng có nội dung sửa đổi Luật cấm vận Bắc Triều Tiên năm 2016 để trừng phạt với những quan chức nước ngoài chịu trách nhiệm về việc cưỡng chế trục xuất người Bắc Triều Tiên khỏi nước mình. Chính sách này nhắm tới Nga và Trung Quốc, miễn áp dụng với hai nước đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản.
Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên có mục tiêu là viện trợ nhân đạo và bảo hộ nhân quyền cho người dân miền Bắc, dự kiến hết hiệu lực vào năm nay. Luật được thực thi từ năm 2004, đã được gia hạn vào các năm 2008, 2012 và 2018. Năm nay, cả phe cầm quyền và đối lập Mỹ tiếp tục nhất trí gia hạn luật thêm một lần nữa.
[Photo : YONHAP News]