Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Tư pháp: "Không có căn cứ pháp lý trục xuất hai thuyền viên Bắc Triều Tiên hồi năm 2019"

Tin tức2022-07-21
Bộ Tư pháp: "Không có căn cứ pháp lý trục xuất hai thuyền viên Bắc Triều Tiên hồi năm 2019"

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 20/7 xác nhận về việc từng được Phủ Tổng thống của Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in đề nghị xem xét về mặt pháp lý liên quan tới việc trục xuất hai thuyền viên Bắc Triều Tiên vào trưa ngày 7/11/2019. 

Sau quá trình xem xét, Bộ Tư pháp đã nhận định rằng theo Luật hỗ trợ định cư và bảo vệ người tị nạn Bắc Triều Tiên, Chính phủ Hàn Quốc không có nghĩa vụ hỗ trợ nhập cảnh vào trong nước cho các đối tượng như tội phạm phi chính trị. Tuy nhiên, không có căn cứ pháp lý đề cưỡng chế trục xuất với người không thuộc đối tượng được bảo hộ nhưng đã nhập cảnh vào trong nước.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cho rằng khó coi họ là người nước ngoài và trục xuất theo Luật quản lý xuất nhập cảnh. Việc trục xuất theo Điều 4 Luật dẫn độ phạm nhân khi chưa có quyết định bảo lãnh tương hỗ của cơ quan tư pháp sẽ có thể làm dấy lên tranh cãi.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho biết không thể xác định kết quả xem xét trên đã được truyền đạt tới Phủ Tổng thống hay chưa.

Trước đó, Bộ Tư pháp từng trả lời Văn phòng nghị sĩ Tae Yong-ho (đảng Sức mạnh quốc dân) rằng cơ quan này không can thiệp vào quá trình ra quyết định liên quan tới việc trục xuất hai thuyền viên miền Bắc vào ngày 7/11/2019.

Mặt khác, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân chiều ngày 20/7 cho biết có lời làm chứng của người tị nạn miền Bắc cho thấy Chính phủ Hàn Quốc đã bịa đặt thông tin hai thuyền viên miền Bắc bị trục xuất đã sát hại 16 thuyền viên khác trên tàu. 

Theo lời làm chứng, 16 người này là 5 hộ gia đình có ý định xin tị nạn miền Nam, đến từ thành phố Kimchaek của Bắc Triều Tiên. Đảng cầm quyền cho rằng Chính phủ miền Bắc đã bịa đặt ra vụ thảm sát để tiếp nhận hai kẻ môi giới tị nạn, và có tin đồn rằng cả hai người này đã bị chính quyền miền Bắc xử bắn trong vòng chưa đầy ba ngày sau.

Nhóm chuyên trách điều tra vụ việc của đảng Sức mạnh quốc dân cho biết đã tiến hành phỏng vấn ba nhân viên từng phụ trách kiểm dịch và khử trùng tàu cá và thuyền viên miền Bắc khi đó. Những người này cho rằng không có chứng cứ nào cho thấy họ đã giết người, quần áo, giày dép không có vết máu, cũng không thấy hung khí. Ba người tị nạn tham gia cuộc họp của nhóm chuyên trách đã nói rằng chiếc tàu mà các thuyền viên miền Bắc đi là tàu đánh mực, có chiều dài 16m, rộng 3,7m, không thể nào chở được 19 người. Nếu để lẩn trốn sau vụ thảm sát thì rõ ràng hai người này có thể đến Nga một cách dễ dàng hơn, nhưng họ lại chọn đến Hàn Quốc, chính là vì mục đích quy hàng. Việc Chính phủ tiền nhiệm kết thúc thẩm vấn họ chỉ sau một ngày rõ ràng là quá nguy hiểm.

Về các nội dung trên, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng đối lập Dân chủ đồng hành Woo Sang-ho nhấn mạnh khi thẩm vấn riêng hai thuyền viên miền Bắc, cả hai người đã tự thú, nói chính xác rằng họ sát hại 16 người khác. Nếu không làm thì không ai lại đi nhận tội giết người. Đảng đối lập chỉ trích đảng Sức mạnh quốc dân đang phủ nhận chính sự thật khách quan, cho rằng đảng này nên nói chuyện một cách lý trí, đừng biến đây thành đề tài tranh cãi trong chính giới. Nếu đảng này không dừng lại, thì đảng đối lập cũng sẽ lật lại các trường hợp tương tự dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye và Lee Myung-bak.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất