Số ca sốt mới tại Bắc Triều Tiên ở ngưỡng 100 ca hai ngày liên tiếp

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/7 dẫn số liệu từ Bộ Tư lệnh phòng dịch khẩn cấp quốc gia, cho biết trong vòng 24 giờ từ 6 giờ chiều ngày 20/7, số ca sốt mới nghi nghiễm COVID-19 tại Bắc Triều Tiên là khoảng 140 ca, và hơn 170 ca sốt đã khỏi.
Tuy nhiên, miền Bắc không công bố số ca tử vong mới, tổng số ca và tỷ lệ tử vong. Theo số liệu gần đây nhất mà nước này công bố, tính đến ngày 5/7, miền Bắc ghi nhận tổng cộng 74 ca tử vong, tỷ lệ tử vong là 0,002%.
Từ cuối tháng 4 đến chiều ngày 21/7, tổng số ca sốt tại nước này là hơn 4,77 triệu ca, trong đó tỷ lệ ca đã khỏi hoàn toàn là 99,991%. Khoảng 330 ca vẫn đang điều trị.
Miền Bắc bắt đầu công bố số liệu ca sốt mới có liên quan tới dịch COVID-19 từ ngày 12/5, với 18.000 ca. Tới ngày 15/5, số ca sốt tăng vọt lên 392.920 ca, sau đó giảm đần và hiện đang duy trì ở ngưỡng 100 ca.
Tuy nhiên, có ý kiến chỉ ra rằng số liệu thống kê của miền Bắc rất khó tin bởi tỷ lệ tử vong so với các nước khác thấp đến mức vô lý.
Đối với biến thể BA.2.75 đang lan rộng trên thế giới hiện nay, KCNA cho biết Bộ Tư lệnh phòng dịch khẩn cấp quốc gia sẽ củng cố hệ thống và trật tự công tác dựa trên những kinh nghiệm và bài học trong quá trình vận hành hệ thống phòng dịch khẩn cấp tối đa; tích cực áp dụng thành quả khoa học kỹ thuật trước đó vào công tác phòng dịch thực tiễn.
Bắc Triều Tiên đã phát triển và đang áp dụng phương pháp xét nghiệm nhanh kháng thể COVID-19, hướng dẫn xét nghiệm theo hình thức khuếch đại gen (PCR), tăng cường sử dụng thiết bị giải trình tự gen để đảm bảo độ chính xác của kết quả xét nghiệm.
Ngoài ra, nước này còn xây dựng hệ thống dự báo và quản lý bệnh truyền nhiễm, các loại bệnh khác cũng như phát hiện sự xâm nhập, lây lan và biến thể của của vi sinh vật mang nguồn bệnh; thúc đẩy dự án hoàn thiện phương pháp xét nghiệm đối với virus đậu mùa khỉ.
[Photo : YONHAP News]