Tòa án Hàn Quốc yêu cầu Chủ tịch Bắc Triều Tiên bồi thường thiệt hại cho nạn nhân trong vụ pháo kích đảo Yeonpyeong 2002

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 25/8 đã tuyên phía nguyên đơn là gia quyến của một binh sĩ tử trận và 7 binh sĩ khác từng chiến đấu trong trận pháo kích đảo Yeonpyeong lần thứ hai năm 2002 thắng kiện.
Phía nguyên đơn đã khởi kiện Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân về vụ đụng độ trên biển này.
Hội đồng xét xử yêu cầu phía bị đơn là Chính phủ Bắc Triều Tiên và Chủ tịch Kim Jong-un phải bồi thường cho phía nguyên đơn mỗi người 20 triệu won (15.000 USD), và phải cộng thêm khoản lãi 5%/năm tính từ ngày 29/6/2002 tới ngày 25/1/2022.
Hội đồng xét xử chỉ ra rằng căn cứ theo Điều 52 Luật tố tụng dân sự Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên là "tổ chức phi pháp nhân", được công nhận về năng lực đương sự, nên Tòa án trong nước có quyền xét xử với các hành vi trái phép của miền Bắc.
Mặc dù Bắc Triều Tiên không đáp lại vụ kiện này, nhưng Tòa án đã tiến hành đăng công báo để thông báo về vụ kiện cho phía miền Bắc. Đăng công báo là quy trình được thực hiện khi Tòa án không biết rõ địa chỉ của đương sự hoặc đương sự không chịu nhận hồ sơ vụ kiện. Việc đăng công báo sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, hết thời hạn đăng công báo thì coi như đương sự đã nhận hồ sơ.
Vụ pháo kích đảo Yeonpyeong lần thứ hai xảy ra vào ngày 29/6/2002. Khi đó, hai tàu tuần tra của miền Bắc xâm phạm ranh giới liên Triều trên biển. Vụ đụng độ này đã khiến 6 người tử trận,19 người bị thương.
Mặc dù phía nguyên đơn thắng kiện, nhưng trên thực tế rất khó để họ có thể nhận được tiền bồi thường thiệt hại từ chính quyền miền Bắc.
[Photo : YONHAP News]