Bộ Thống nhất: “Chưa xác nhận thông tin Bắc Triều Tiên nhập khẩu 10.000 tấn gạo từ Ấn Độ”

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Jung-hoon trong buổi họp báo thường kỳ ngày 29/8 cho biết ước tính, Bắc Triều Tiên thiếu bình quân khoảng 800.000 tấn lương thực mỗi năm. Tình hình lương thực tại nước này sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong năm nay do phong tỏa biên giới, lượng nhập khẩu từ nước ngoài thu hẹp và điều kiện thời tiết biến động. Tuy nhiên, cần phải theo dõi thêm để đưa ra nhận định cụ thể về tình hình.
Người phát ngôn Cho cho biết Bộ Thống nhất hiện chưa xác nhận được thông tin liên quan đến việc báo chí Mỹ đưa tin rằng miền Bắc đang xúc tiến nhập khẩu gạo từ Ấn Độ.
Trước đó cùng ngày, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin chủ một lô hàng đăng thông báo cho biết đang trong quá trình vận chuyển 10.000 tấn gạo từ cảng Visakhapatnam ở miền đông Ấn Độ đến cảng Nampo (Bắc Triều Tiên), xác nhận rằng Bình Nhưỡng đang tìm cách nhập khẩu 200.000 bao gạo từ Ấn Độ.
Mặt khác, Bộ Thống nhất đưa ra lập trường nếu "đề xuất táo bạo" của Tổng thống Yoon Suk-yeol được thực hiện thì vấn đề nhân quyền miền Bắc sẽ được cải thiện. “Đề xuất táo bạo” là nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và đưa mối quan hệ liên Triều khởi sắc trở lại, bao gồm cả chất lượng cuộc sống của người dân miền Bắc, nên tình hình nhân quyền ở nước này có thể sẽ được cải thiện.
Ông Cho giải thích dự án cải thiện dân sinh được đưa ra trong quá trình đàm phán ban đầu có thể đóng góp một cách trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Bắc Triều Tiên. Nếu những lo ngại về an toàn thể chế được loại bỏ thì các điều kiện thúc đẩy nhân quyền của người dân miền Bắc sẽ được được cải thiện đáng kể.
[Photo : YONHAP News]