Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Liên hợp quốc: “Hơn 40% người dân miền Bắc thiếu lương thực kéo dài”

Tin tức2022-09-01
Liên hợp quốc: “Hơn 40% người dân miền Bắc thiếu lương thực kéo dài”

Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet đã có bài phát biểu trực tuyến trong ngày họp thứ hai (31/8) của “Diễn đàn hòa bình quốc tế bán đảo Hàn Quốc 2022” với chủ đề “Vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên và hệ thống nhân quyền quốc tế”.

Bà Michelle Bachelet bày tỏ lo ngại miền Bắc đang bị cô lập hơn bao giờ hết, gây tác động lớn đến quyền con người. Nếu không có sự trao đổi, thì sẽ không thể hình thành được niềm tin giữa các quốc gia. Điều này có thể làm tăng khả năng đánh giá sai và xung đột quân sự, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân quyền. Theo đó, bước đầu tiên là cần đảm bảo cho các quan chức Liên hợp quốc và ngoại giao nước ngoài quay trở lại Bình Nhưỡng, tự do hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Phát biểu trên của bà Bachelet được phân tích là nhằm hối thúc Bắc Triều Tiên dỡ bỏ phong tỏa biên giới ngay lập tức và cho phép nhân viên Liên hợp quốc quay trở lại nước này.

Tiếp đó, quan chức Liên hợp quốc nhận định hơn 40% người dân miền Bắc đang trong tình trạng thiếu thốn lương thực kéo dài, và họ đang bị xâm hại nhân quyền từ lâu. Tiếng nói của người dân không được phản ánh trong chính sách công, quyền lực và nguồn lực Nhà nước không đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Bà Bachelet cho rằng tình hình bán đảo Hàn Quốc hiện nay có nhiều bất ổn. Năm ngoái, căng thẳng đã diễn ra trên nhiều khu vực bao gồm cả bán đảo Hàn Quốc khiến quy mô chi tiêu cho quân sự của nhiều nước đạt mức cao kỷ lục. Vai trò của quân đội trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định là quan trọng, song cần đạt được sự cân bằng giữa sức mạnh quân sự và hợp tác quốc tế, đặt ưu tiên vào việc bảo hộ nhân quyền.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất