Seoul đề xuất Bình Nhưỡng tổ chức hội đàm liên Triều về vấn đề gia đình bị ly tán

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se ngày 8/9 đã ra tuyên bố, chính thức đề xuất với Bắc Triều Tiên về việc tổ chức hội đàm liên Triều, thảo luận về vấn đề các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng sớm hưởng ứng đề xuất này.
Ông Kwon khẳng định Chính phủ miền Nam sẵn sàng hội đàm một cách cởi mở với miền Bắc, và sẽ cân nhắc tích cực ý kiến của Bình Nhưỡng về thời gian, địa điểm, nghị sự và hình thức hội đàm.
Bộ trưởng cho biết chỉ trong vòng một tháng, đã có hơn 400 người thuộc các gia đình bị ly tán qua đời. Hơn 40.000 người còn lại đều đã tuổi cao, ngoài 80, 90 tuổi. Giới chức hai nước phải giải quyết vấn đề này trước khi cụm từ "gia đình bị ly tán" hoàn toàn biến mất.
Ông Kwon cho rằng nếu chỉ tổ chức đoàn tụ một lần cho một số ít gia đình bị ly tán như trước đây là không đủ. Cần phải tận dụng mọi cách thức có thể, lập đối sách căn bản và nhanh chóng cho vấn đề này.
Hiện tại, Bộ Thống nhất đang chuyển bức điện chứa nội dung tuyên bố trên tới Bộ trưởng Mặt trận thống nhất Ri Son-kwon của Bắc Triều Tiên thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều.
Gần đây, miền Bắc từng từ chối nhận điện của Hàn Quốc về việc hỗ trợ phòng dịch COVID-19. Do vậy, ngoài việc gửi điện, Bộ Thống nhất quyết định ra tuyên bố này để chính thức đề xuất với Bình Nhưỡng.
Về ý kiến cho rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ không chấp nhận đề xuất này trong bối cảnh đối thoại liên Triều đang bị cắt đứt như hiện nay, Bộ trưởng Kwon nhấn mạnh đã đưa ra đề xuất dựa trên nhận định rằng vấn đề đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán là cấp thiết nhất vào dịp Tết Trung thu. Dù Bắc Triều Tiên từ chối đề xuất này thì Hàn Quốc sẽ vẫn tiếp tục "gõ cửa" để đề xuất về các vấn đề cần thiết.
[Photo : YONHAP News]