Hàn Quốc không trúng cử Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc khóa tới

Trong buổi bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 11/10 (giờ địa phương), Hàn Quốc đã nhận được 123 phiếu, chỉ đứng thứ 5 trong số các quốc gia châu Á. Theo đó, mục tiêu trúng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc hai nhiệm kỳ liên tiếp đã thất bại.
Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc có tổng cộng 47 quốc gia thành viên. Cuộc bỏ phiếu cùng ngày bầu ra 14 thành viên mới khu vực châu Á và Trung Nam-Mỹ.
Có 8 quốc gia châu Á tham gia tranh cử đợt này, nhưng chỉ có 4 nước nhận được nhiều phiếu nhất là trúng cử vào Hội đồng.
Trong số các nước châu Á, Bangladesh nhận được tổng cộng 160 phiếu, Maldives đứng thứ hai với 154 phiếu, Việt Nam 145 phiếu, Kyrgyzstan là 126 phiếu, xếp trước Hàn Quốc. Theo đó 4 nước này trúng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.
Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc được thành lập vào năm 2006, có tiền thân là Ủy ban nhân quyền, một tổ chức trực thuộc Hội đồng kinh tế và xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC), đóng vai trò đối phó và khuyến cáo về vấn nạn xâm hại nhân quyền nghiêm trọng và có tổ chức, nhằm tăng cường nhân quyền trên toàn thế giới.
[Photo : YONHAP News]