"Mỹ sẽ huy động mọi nguồn lực phòng thủ để cung cấp năng lực răn đe mở rộng cho Hàn Quốc"

Một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/10 (giờ địa phương) từ chối đưa ra lập trường về vấn đề tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh Tổng thống Joe Biden đã cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực phòng thủ của Mỹ từ vũ khí thông thường cho tới vũ khí hạt nhân và tên lửa, để cung cấp năng lực răn đe cho Hàn Quốc.
Quan chức này cũng nhắc tới việc hai nước đã tái khởi động Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng Hàn-Mỹ (EDSCG) vào tháng trước. Washington vẫn đang tập trung vào việc củng cố hơn nữa trạng thái phòng thủ liên quân, tăng cường năng lực răn đe, xúc tiến chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến có điều kiện cho Seoul.
Quan chức trên cho biết Mỹ lên án 44 động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên riêng trong năm nay, trong đó có các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Các động thái này đã vi phạm nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Washington hối thúc Bình Nhưỡng kiềm chế khiêu khích thêm, chuyển sang đối thoại một cách thực chất và lâu dài. Mỹ đang bàn luận vấn đề này một cách chặt chẽ với các đồng minh, đối tác, giữ vững cam kết phòng thủ cho Hàn Quốc và Nhật Bản.
Mặt khác, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 24-26/10, hội đàm với giới chức cấp cao Tokyo. Ngày 26/10 sẽ diễn ra Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật, thảo luận về vấn đề hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên, cũng như các vấn đề an ninh khu vực như chiến tranh Ukraine và vấn đề Đài Loan.
[Photo : YONHAP News]