Bắc Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa về vùng biển phía Đông và Tây vào sáng ngày 2/11

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết trong sáng ngày 2/11, Bắc Triều Tiên đã phóng hơn 10 tên lửa về cả vùng biển phía Đông và phía Tây, được phỏng đoán gồm nhiều loại tên lửa khác nhau, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Trong số đó, vào khoảng 8 giờ 51 phút sáng ngày 2/11, miền Bắc phóng ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon về vùng biển phía Đông. Đặc biệt, có một tên lửa đã rơi xuống vùng biển quốc tế, cách đường ranh giới liên Triều trên biển Đông 26 km về phía Nam, cách thành phố Sokcho (tỉnh Gangwon) của Hàn Quốc 57 km về phía Đông và cách đảo Ulleung 167 km về phía Tây Bắc.
Ngay sau vụ phóng, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đã nâng trạng thái cảnh giới lên mức 2, khởi động hệ thống quản lý khủng hoảng chung với Bộ Quốc phòng để đối phó.
Quân đội cũng đã phát cảnh báo không kích, cho biết tên lửa đã được phóng hướng về phía đảo Ulleung nhưng chưa tới đảo thì rơi xuống vùng biển quốc tế. Đây là lần đầu tiên miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo về phía Nam đường ranh giới liên Triều trên biển.
Quân đội đã tăng cường giám sát, cảnh giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với quân đội Mỹ, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nhấn mạnh sẽ đối phó một cách cứng rắn, quyết liệt, tuyệt đối không thể bỏ qua hành vi khiêu khích lần này của Bình Nhưỡng.
Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, miền Bắc ra tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự trung ương đảng Lao động Pak Jong-chon, tuyên bố Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải trả giá khủng khiếp nhất nếu thử sử dụng vũ lực.
Miền Bắc đề cập tới cuộc tập trận chung trên không của liên quân Hàn-Mỹ "Vigilant Storm" đang bước sang ngày thứ ba, nhấn mạnh đây là cuộc tập trận xâm lược nhắm vào Bình Nhưỡng, một dấu hiệu "không hề hay ho".
Đặc biệt, miền Bắc cảnh cáo sẽ ngay lập tức sử dụng "các phương tiện vũ trang đặc biệt" để đáp trả trong trường hợp liên quân Hàn-Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự.
Ủy ban quân sự trung ương Bắc Triều Tiên là cơ quan ra quyết định chính sách tối cao của quân đội nhân dân miền Bắc, do ông Kim Jong-un làm Chủ tịch và ngay dưới ông này là Phó Chủ tịch Pak Jong-chon.
[Photo : YONHAP News]