Tuyên bố chung của Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ đề cập đến cụm từ "sự kết thúc của chính quyền miền Bắc"

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ ngày 3/11 (giờ địa phương) đã tổ chức Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 54, thông qua tuyên bố chung trong đó có đề cập đến cụm từ "sự kết thúc của chính quyền Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un".
Tuyên bố chung là văn bản có chứa nội dung nhất trí giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Hàn-Mỹ, cũng như ý kiến phát biểu của mỗi bên. Theo nội dung tuyên bố chung, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Washington không thể chấp nhận bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào, bao gồm cả hạt nhân chiến lược của miền Bắc nhắm tới Mỹ và các nước đồng minh, điều này sẽ dẫn tới "cái kết" cho chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un.
Các quan chức Chính phủ giải thích tuyên bố chung SCM trên thực tế là một "văn kiện ngoại giao", gồm những nội dung chi tiết về giải quyết các vấn đề nổi cộm của đồng minh trong một năm, cũng như phương hướng của đồng minh trong tương lai. Do đó, việc cụm từ trên xuất hiện trong tuyên bố mang ý nghĩa là nhằm gửi đi thông điệp cảnh cáo mạnh mẽ tới miền Bắc.
Cụm từ này cũng đã được Mỹ đưa vào bản "Báo cáo khả năng hạt nhân (Nuclear Posture Review) 2022" công bố vào ngày 27/10 (giờ địa phương). Báo cáo chỉ ra rằng sẽ không có kịch bản sống sót nào cho chính quyền Kim Jong-un nếu miền Bắc sử dụng vũ khí hạt nhân. Việc Bắc Triều Tiên tấn công hạt nhân với Mỹ và các nước đồng minh, đối tác của Mỹ là không thể chấp nhận được, và sẽ dẫn tới cái kết là "sự chấm dứt của chính quyền".
Việc Bộ Quốc phòng Mỹ dùng những cụm từ mạnh mẽ trong các báo cáo và tuyên bố chính thức như trên cho thấy Washington đang nhận định hết sức nghiêm trọng về mối uy hiếp hạt nhân từ Bình Nhưỡng.
Bắc Triều Tiên đã đạt đến mức có thể gắn đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ vào tên lửa đạn đạo tầm ngắn để đặt Hàn Quốc vào tầm bắn, và đang quyết tâm phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) gắn nhiều đầu đạn hạt nhân nhắm đến Mỹ. Thêm vào đó, nước này hiện được cho là đã hoàn tất để thử hạt nhân lần thứ 7, và đang có kế hoạch kiểm chứng lực nổ của đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ. Các chuyên gia nhận định rằng trong thời gian tới, miền Bắc sẽ tiến hành thử hạt nhân thêm để phát triển "nhiều đầu đạn hạt nhân" và "đầu đạn hạt nhân cỡ lớn".
Mặt khác, trong tuyên bố chung SCM có nội dung lãnh đạo quốc phòng hai nước Hàn-Mỹ đã cam kết sẽ tăng cường hơn nữa năng lực để nâng cao hiệu quả của răn đe mở rộng, chia sẻ thông tin tình báo, tiến hành lập kế hoạch chung và quy trình thảo luận. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng đã nhất trí tìm kiếm những biện pháp mới nhằm đẩy cao năng lực răn đe, triển khai các tài sản chiến lược của Mỹ kịp thời theo hình thức được cân chỉnh khi cần thiết. Hai bên cũng có chung ý kiến trong việc lập quy cách cơ bản để răn đe hiệu quả mối đe dọa từ hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng thông qua sửa đổi Chiến lược răn đe tùy chỉnh Hàn-Mỹ (TDS), và tổ chức định kỳ tập trận về vận hành phương tiện răn đe mở rộng (TTX).
Theo tuyên bố chung, Bộ trưởng Austin giải thích việc Mỹ tăng tần suất và cường độ triển khai tài sản chiến lược theo cam kết của lãnh đạo thượng đỉnh Hàn-Mỹ về việc mở rộng bố trí tài sản chiến lược của Washington trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực xung quanh là bằng chứng rõ ràng cho thấy cam kết của Mỹ trong việc phòng vệ cho Hàn Quốc. Điều này cho thấy trong thời gian tới, Mỹ sẽ tăng cường hơn nữa tần suất huy động tài sản chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc.
Theo đó, Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ có các hành động phản đối và thị uy sức mạnh, khiến tình hình căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc sẽ khó có thể lắng xuống trong thời gian tới.
[Photo : YONHAP News]