Mỹ tuyên bố điều động tài sản chiến lược thường xuyên để đối phó với Bắc Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ hôm 3/11 (giờ địa phương) đã có Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 54 diễn ra tại Washington (Mỹ), tập trung vào việc tăng cường răn đe mở rộng, tức đối sách kìm hãm Bắc Triều Tiên sử dụng hạt nhân.
Tại buổi họp báo sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho biết Seoul và Washington đã nhất trí điều động thường xuyên tài sản chiến lược, gồm tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược của Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói thêm rằng điều này không có nghĩa là bố trí tài sản chiến lược mới mà sẽ triển khai những tài sản này một cách kịp thời theo phương án được thảo luận trước đó. Phát biểu của ông Austin được hiểu là Hàn Quốc và Mỹ sẽ phát huy hiệu quả như điều động cố định do Washington từng triển khai tài sản chiến lược như chiến đấu cơ tàng hình F-35 và Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan (CVN-77) .
Quân đội Hàn-Mỹ cũng tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tập trận "chiếc ô hạt nhân", thực hành các phương pháp răn đe mở rộng với giả định là Bắc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, nối lại cuộc tập trận cơ động ngoài trời quy mô lớn.
Hai nước cũng nhất trí sẽ tăng tốc trong việc thành lập Nhóm công tác đối phó tên lửa Hàn-Mỹ (CMWG) và sửa đổi chiến lược răn đe mở rộng cho phù hợp để đối phó với tên lửa Bắc Triều Tiên. Điều này hàm ý rằng Seoul và Washington không chỉ nhanh chóng tìm ra phương án răn đe mở rộng tăng cường mà còn tăng cường năng lực triển khai.
Thêm vào đó, Bộ trưởng Austin nhấn mạnh Mỹ không thể dung thứ bất kỳ hành động tấn công hạt nhân nào, bao gồm hạt nhân chiến thuật, nhắm vào nước đồng minh của Mỹ, đồng thời cảnh cáo rằng những hành động vô trách nhiệm này sẽ chỉ mang lại "dấu chấm hết" cho chính quyền Kim Jong-un. Điều đó có nghĩa là dù Bình Nhưỡng có sử dụng hạt nhân chiến thuật không nguy hại đến Mỹ đi chăng nữa thì Washington cũng sẽ khởi động "chiếc ô hạt nhân" của mình.
[Photo : YONHAP News]