Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích tên lửa đạn đạo chỉ sau 8 ngày

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 17/11 cho biết vào lúc 10 giờ 48 phút sáng cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon về vùng biển phía Đông. Tên lửa có tầm bắn đạt 240 km, độ cao đạt 47 km, vận tốc gấp 4 lần vận tốc âm thanh.
Như vậy là Bắc Triều Tiên lại tiếp tục khiêu khích tên lửa chỉ 8 ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ huyện Sukchon (tỉnh Nam Pyongan) về phía biển Đông vào chiều ngày 9/11.
Quân đội Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp phối hợp với Mỹ ngay sau vụ phóng tên lửa, để chia sẻ tình hình; đồng thời theo dõi chặt chẽ các động thái tiếp theo của nước này, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó một cách vững chắc.
Trước khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, liên quân Hàn-Mỹ đã tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa, trong đó có tàu khu trục Aegis của hai nước tham gia.
Vụ phóng lần này diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Ngoại giao miền Bắc Choe Son-hui ra tuyên bố cảnh báo rằng Mỹ càng tăng cường năng lực răn đe mở rộng và khiêu khích quân sự với miền Bắc thì nước này sẽ càng đối phó quân sự một cách quyết liệt, tương xứng.
Trong tuyên bố đưa ra vào sáng ngày 17/11, Bộ trưởng Choe chỉ trích vài ngày trước, lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhóm họp, quy kết các biện pháp đối phó quân sự chính đáng, hợp pháp của miền Bắc với các cuộc tập trận chiến tranh xâm lược là "hành vi khiêu khích", đồng thời còn tuyên bố sẽ tăng cường năng lực răn đe mở rộng và đối phó cứng rắn, quyết liệt với Bình Nhưỡng.
Nội dung này nhằm chỉ trích kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra vào ngày 13/11 vừa qua tại Phnom Penh (Campuchia). Khi đó, lãnh đạo ba nước đã ra tuyên bố chung, tuyên bố sẽ hợp tác để tăng cường năng lực răn đe mở rộng với Bình Nhưỡng, cảnh cáo miền Bắc sẽ hứng chịu sự đáp trả cứng rắn và quyết liệt của cộng đồng quốc tế nếu thử hạt nhân.
Ba nước cũng nhất trí chia sẻ thông tin theo thời gian thực về tên lửa Bắc Triều Tiên. Tại hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra sau đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol và Tổng thống Joe Biden đã chia sẻ lo ngại về các động thái khiêu khích của miền Bắc gần đây. Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích tên lửa lần này là nhắm vào sự phối hợp Hàn-Mỹ, Hàn-Mỹ-Nhật.
Trước đó, trong vòng từ ngày 2-5/11, khi liên quân Hàn-Mỹ triển khai cuộc tập trận chung trên không quy mô lớn mang tên "Vigilant Storm", Bình Nhưỡng đã phóng tổng cộng 35 tên lửa, trong đó một tên lửa rơi xuống phía Nam đường ranh giới liên Triều trên biển lần đầu tiên kể từ khi hai miền chia cắt.
[Photo : YONHAP News]