Máy bay không người lái Bắc Triều Tiên xâm phạm vùng trời Hàn Quốc sau 5 năm

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc công bố đã phát hiện được nhiều thiết bị bay chưa xác định, được phỏng đoán là máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên, từ lúc 10 giờ 25 phút sáng ngày 26/12.
Quân đội đã phát hiện được các máy bay này ngay khi chúng xuất hiện tại khu vực phía Bắc ranh giới quân sự liên Triều ở thành phố Gimpo (tỉnh Gyeonggi), và đã nhiều lần phát loa cảnh báo, bắn cảnh cáo, đồng thời điều động chiến đấu cơ, trực thăng tấn công của Không quân để xua đuổi.
Các máy bay không người lái này đã bay về khu vực đảo Gangwha, thành phố Paju và Gimpo (tỉnh Gyeonggi), mỗi chiếc lại bay theo hướng khác nhau, một số còn hạ xuống cả khu vực dân sự.
Quân đội cho biết các máy bay này tương tự với máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên được phát hiện tại miền Nam vào năm 2014.
Trước đó, vào lúc 11 giờ 39 phút trưa cùng ngày, một máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 cất cánh từ căn cứ không quân Wonju (tỉnh Gangwon) đã bị rơi. Máy bay này được điều động nhằm hỗ trợ tác chiến đối phó với máy bay không người lái của miền Bắc.
Đây là động thái xâm nhập vào không phận Hàn Quốc đầu tiên trong vòng 5 năm qua của máy bay không người lái miền Bắc, sau vụ xâm phạm vào ngày 9/6/2017. Khi đó, máy bay không người lái của miền Bắc đã vượt qua ranh giới quân sự liên Triều, bay tới tận căn cứ tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) ở huyện Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Theo kết quả điều tra khi đó của quân đội, chiếc máy bay này đã bay tổng cộng hơn 5 tiếng 30 phút, quãng đường hơn 490 phút, ghi lại quang cảnh Seongju rồi bị rơi do lỗi động cơ khi đang quay trở về phía miền Bắc. Một số vụ việc tương tự cũng xảy ra vào các năm 2014, 2015, 2016.
[Photo : YONHAP News]