Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc lập nhóm điều tra đặc biệt vụ máy bay không người lái của miền Bắc xâm phạm không phận Hàn Quốc

Trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 29/12, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho biết đã nắm bắt được tin tức máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên vượt qua ranh giới quân sự liên Triều (MDL), và đã lập một nhóm điều tra đặc biệt cho vụ việc này.
Phó Trưởng phòng báo chí Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho biết công tác điều tra đã bắt đầu, Liên hợp quốc sẽ không ra văn bản hay đề cập nào đến vụ việc cho tới khi cuộc điều tra kết thúc. Liên hợp quốc cũng không đề cập đến việc có điều tra bao gồm việc phía Hàn Quốc cử máy bay không người lái vượt qua ranh giới quân sự liên Triều, hay chỉ giới hạn điều tra với máy bay không người lái của miền Bắc thôi hay không.
Xét đến các cuộc điều tra tình hình vi phạm Hiệp định đình chiến của hai miền Nam-Bắc từ trước tới nay của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, có vẻ như công tác điều tra sẽ được tiến hành với tất cả hành vi vi phạm của cả hai phía.
Ngày 26/12 vừa qua, miền Bắc đã điều động 5 máy bay không người lái vượt sang ranh giới quân sự liên Triều về phía miền Nam. Đáp trả, Hàn Quốc đã cử ba máy bay không người lái vượt qua ranh giới quân sự liên Triều về phía miền Bắc để hoạt động trinh thám. Các hành vi này bị chỉ ra là đã vi phạm quy định của Hiệp định đình chiến.
Một quan chức quân đội cho biết việc Hàn Quốc cử máy bay không người lái qua phía Bắc của đường ranh giới quân sự liên Triều là hoạt động tác chiến nằm trong khuôn khổ tự vệ để đối phó với sự xâm phạm không phận của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên. Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc công nhận đây là hành động thuộc quyền tự vệ, nên có thể giải thích rõ nội dung này khi Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc điều tra.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết đã chia sẻ với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc nội dung về việc quân đội cử máy bay không người lái về phía Bắc đường ranh giới quân sự liên Triều. Hành động tác chiến lần này được tiến hành dưới sự thảo luận đầy đủ giữa liên quân Hàn-Mỹ. Tuy nhiên, đây là hành động thực hiện quyền tự vệ nên không phải là nội dung cần được Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc phê duyệt.
[Photo : YONHAP News]