Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Văn phòng Tổng thống xem xét dừng hiệu lực Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9/2018

Tin tức2023-01-05
Văn phòng Tổng thống xem xét dừng hiệu lực Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9/2018

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 5/1 cho biết đang xem xét phương án dừng hiệu lực của Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9/2018 trong trường hợp Bắc Triều Tiên tiếp tục xâm phạm lãnh thổ Hàn Quốc một lần nữa. 

Trước đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 4/1 cũng đã chỉ thị xem xét dừng hiệu lực của Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 sau vụ xâm phạm không phận của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên ngày 26/12 năm ngoái.

Một quan chức chủ chốt trong Văn phòng Tổng thống cho biết Chính phủ cần xem xét lại các thỏa thuận khác có liên quan tới Thỏa thuận quân sự ngày 19/9. Việc vô hiệu hóa các thỏa thuận liên Triều tùy theo tình hình là thuộc chủ quyền của Hàn Quốc.

Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9 mang tính chất là một thỏa thuận đi kèm Tuyên bố chung Bình Nhưỡng. Cựu Tổng thống Moon Jae-in ngày 19/9/2018 đã thăm Bình Nhưỡng và có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, ký tên vào Tuyên bố chung Bình Nhưỡng. Cùng ngày, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo và cựu Bộ trưởng Lực lượng vũ trang nhân dân miền Bắc No Kwang-chol đã ký tên vào Thỏa thuận quân sự ngày 19/9.

Sau đó, cựu Tổng thống Moon đã phê chuẩn hai thỏa thuận này tại cuộc họp Nội các ngày 23/10 cùng năm mà chưa được Quốc hội đồng ý, khiến đảng Sức mạnh quốc dân, khi đó là đảng đối lập, phản đối kịch liệt.

Văn phòng Tổng thống cho biết việc xem xét vô hiệu hóa đồng thời hai thỏa thuận này là bởi nội dung hai thỏa thuận có liên quan chặt chẽ với nhau. Tiêu biểu là trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng có nội dung "tuân thủ và thực hiện đúng Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9".

Mặt khác "Tuyên bố Bàn Môn Điếm vì hòa bình, thịnh vượng và thống nhất bán đảo Hàn Quốc" (gọi tắt là Tuyên bố Bàn Môn Điếm) được lãnh đạo thượng đỉnh hai nước ký tên vào ngày 27/4/2018 cũng không hề trải qua quy trình phê chuẩn tại Quốc hội, nên cũng không có hiệu lực pháp lý. Theo đó, nội bộ Văn phòng Tổng thống cho rằng việc dừng hiệu lực của tuyên bố này là không cần thiết.

Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ là người ra quyết định cuối cùng về việc chỉ dừng hiệu lực một phần hay toàn bộ Tuyên bố chung Bình Nhưỡng và thỏa thuận quân sự liên Triều.

Mặt khác, một quan chức Chính phủ cho biết nếu Thỏa thuận quân sự ngày 19/9 mất hiệu lực thì quân đội Hàn Quốc sẽ có thể nối lại việc phát loa phóng thanh chĩa sang Bắc Triều Tiên tại khu vực tiếp giáp biên giới. Luật phát triển quan hệ liên Triều hiện hành cấm các hành vi vi phạm thỏa thuận liên Triều, như phát loa phóng thanh, đặt bảng LED điện tử, rải truyền đơn, nếu vi phạm có thể bị phạt tối đa 3 năm tù giam hoặc 30 triệu won (23.600 USD) tiền phạt.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất