Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bộ Thống nhất xem xét pháp lý về khả năng phát loa phóng thanh sang miền Bắc nếu Thỏa thuận quân sự 19/9 mất hiệu lực

Tin tức2023-01-05
Bộ Thống nhất xem xét pháp lý về khả năng phát loa phóng thanh sang miền Bắc nếu Thỏa thuận quân sự 19/9 mất hiệu lực

Ngày 4/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ra chỉ thị xem xét dừng hiệu lực Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 nếu Bắc Triều Tiên xâm phạm lãnh thổ Hàn Quốc một lần nữa, sau vụ nước này xâm phạm không phận của Hàn Quốc bằng máy bay không người lái ngày 26/12 năm ngoái.

Về điều này, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 5/1 cho biết Bộ đang xem xét về mặt pháp lý để nhận định có thể thực hiện các hành vi bị cấm trong Luật phát triển quan hệ liên Triều hiện hành, như rải truyền đơn, phát loa phóng thanh sang miền Bắc, khi Thỏa thuận ngày 19/9 mất hiệu lực hay không.

Điều 23 trong Luật phát triển quan hệ liên Triều quy định Tổng thống có thể dừng hiệu lực của thỏa thuận liên Triều trong trường hợp xét thấy cần thiết. Điều 24 của luật này nêu rõ các hạng mục bị cấm vi phạm trong thỏa thuận liên Triều, như phát loa phóng thanh, rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, quan chức Bộ Thống nhất khẳng định Chính phủ không xem xét về khả năng dừng hiệu lực của Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9/2018. Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ đưa ra chỉ thị xem xét dừng hiệu lực của Thỏa thuận quân sự ngày 19/9. Ngoài ra, quan chức này cũng nhấn mạnh chỉ có Thỏa thuận ngày 19/9 là có hiệu lực pháp lý, còn Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018 thì không.

Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9 là một thỏa thuận đi kèm của Tuyên bố chung Bình Nhưỡng, có tên gọi chính thức là "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự”, và đã được thẩm định tại cuộc họp Nội các và kết thúc quy trình đăng công báo. Trong khi dự thảo phê chuẩn Tuyên bố Bàn Môn Điếm đã được trình lên Quốc hội, nhưng sau đó bị xóa bỏ do nhiệm kỳ Quốc hội khóa XX kết thúc, nên không có hiệu lực.

Ngày 27/4/2018, cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã họp thượng đỉnh tại Ngôi nhà Hòa bình, làng đình chiến Bàn Môn Điếm, công bố Tuyên bố Bàn Môn Điếm. Sau đó, hai bên ra tiếp Tuyên bố chung Bình Nhưỡng sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 cùng năm.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất