Quân đội thừa nhận đã thiếu sót trong việc trao đổi tình hình xâm phạm của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên

Quân khu 1 thuộc Lục quân Hàn Quốc là đơn vị đầu tiên phát hiện được sự xâm phạm của máy bay không người lái (drone) Bắc Triều Tiên vào ngày 26/12 năm ngoái, và đã tiến hành theo dõi.
Tuy nhiên, phe đối lập chỉ trích rằng sau khi phát hiện sự việc, phía Quân khu 1 đã không báo cáo cho Bộ Tư lệnh phòng vệ thủ đô, đơn vị bảo vệ cho thành phố Seoul.
Trong thông cáo gửi báo giới, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thừa nhận Quân khu 1 và Bộ Tư lệnh phòng vệ thủ đô đã có phần thiếu sót trong việc hợp tác và trao đổi chia sẻ tình hình.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cũng thừa nhận đã ngay lập tức không ban lệnh sẵn sàng đối phó với chiến tranh mà phải mất hơn một tiếng rưỡi sau khi phát hiện máy bay không người lái của miền Bắc mới ban lệnh. Mặc dù vậy, ngay từ trước khi ban lệnh, hội đồng đã thực thi các biện pháp tác chiến cần thiết như tăng cường giám sát không phận, tập hợp khẩn cấp lực lượng chiến đấu trên không, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí phòng không trên mặt đất để chiến đấu.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân khẳng định chỉ 6 phút sau khi lần đầu phát hiện dấu vết bay chưa xác định, nhân viên vận hành radar đã báo cáo sự việc. Nhân viên này đã phát hiện và theo dõi dấu vết bay từ khu vực Bắc Triều Tiên vào lúc 10 giờ 19 phút sáng cùng ngày. Sau đó, trong quá trình thăm dò thì nhân viên này xác định thiết bị bay đã di chuyển từ miền Bắc xuống miền Nam, nên đã báo cáo với phía Quân khu vào khoảng 10 giờ 25 phút.
[Photo : YONHAP News]