Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Mỹ tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc sau phát biểu "tự sở hữu hạt nhân" của Seoul

Tin tức2023-01-13
Mỹ tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc sau phát biểu "tự sở hữu hạt nhân" của Seoul

Về phát biểu sẽ "tự sở hữu hạt nhân" của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Chính phủ Mỹ tái khẳng định về nguyên tắc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và tăng cường răn đe mở rộng. 

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby trong buổi họp báo thường kỳ ngày 12/1 (giờ địa phương) cho biết Tổng thống Joe Biden đã cam kết về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, và cam kết này không hề thay đổi.

Ông Kirby nhận định Chính phủ Hàn Quốc cũng đã thể hiện rõ lập trường không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Seoul và Washington đang thảo luận về việc tăng cường răn đe mở rộng, đây cũng là điều mà Mỹ hướng tới.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày cho biết chính sách của Mỹ vẫn đặt trọng tâm vào việc phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc. Washington đang hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản để đảm bảo an ninh, ổn định cho các đồng minh khu vực, ngăn chặn đòn tấn công từ các quốc gia khác như Bắc Triều Tiên. Một điểm quan trọng cần phải nhớ là Hàn Quốc nằm trong "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ.

Trước đó vào ngày 11/1, khi nghe Bộ Quốc phòng báo cáo công tác đầu năm, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã phát biểu trong trường hợp Bắc Triều Tiên đẩy cao khiêu khích, thì Hàn Quốc cũng có thể tự sở hữu hạt nhân, như bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nếu như vậy thì Hàn Quốc cũng sẽ có thể sớm sở hữu vũ khí hạt nhân trong tương lai gần bằng khoa học công nghệ nội địa.

Về phát biểu này, Thứ trưởng Quốc phòng Shin Beom-chul giải thích không phải Tổng thống khởi xướng Hàn Quốc vũ trang hạt nhân, mà đang giả định điều kiện là nếu tình hình xấu đi, Seoul có thể cân nhắc nhiều phương án bảo vệ người dân, trong đó có răn đe mở rộng.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất