Seoul: "Quyết tâm đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán trong năm nay"

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se ngày 15/1 đã xuất hiện trong chương trình tọa đàm công tác điều hành quốc gia mang tên "Người dân hỏi, Bộ trưởng đáp" của đài truyền hình KTV.
Tại đây, ông Kwon cho biết vấn đề cấp bách nhất trong quan hệ liên Triều hiện tại là đối thoại và thể hiện quyết tâm sẽ đốc thúc Bắc Triều Tiên ngồi lại bàn đàm phán bằng mọi cách.
Theo Bộ trưởng Kwon, Hàn Quốc đặt việc đối thoại với miền Bắc làm ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong các vấn đề tương đối dễ đối thoại như nông nghiệp hay hợp tác trong lĩnh vực khí hậu. Ông còn nhấn mạnh dứt khoát phải có đối thoại thì mới thực hiện được phi hạt nhân hóa.
Bộ trưởng Kwon Young-se nhận định Bình Nhưỡng sẽ còn tiếp tục các hành động khiêu khích trong năm nay do nước này coi việc gây áp lực cho Seoul sẽ là biện pháp nhận được thêm sự nhượng bộ, chèo lái hướng tích cực cho mình.
Ông nhấn mạnh số tiền 1.000 tỷ won (8,1 triệu USD) mà miền Bắc đổ vào phát triển tên lửa là một số tiền cực lớn có thể cứu vớt tình trạng thiếu lương thực của nước này.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thống nhất cho biết đường lối chính sách của Seoul đối với Bình Nhưỡng là "đề xuất táo bạo", mang nội dung lôi kéo Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán ngay cả trong tình hình căng thẳng như hiện nay để thực hiện mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa toàn bán đảo Hàn Quốc. Những nỗ lực mà Seoul đang thực hiện để kêu gọi Bình Nhưỡng ngồi lại đối thoại cho thấy "đề xuất táo bạo" đã bắt đầu được tiến hành.
Bộ trưởng Kwon Young-se cũng bày tỏ sự tôn trọng và tiếp nhận một phần chính sách thống nhất của Chính phủ tiền nhiệm.
[Photo : YONHAP News]