Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Hàn Quốc cấm vận thêm 4 tổ chức, cá nhân dính líu tới Bắc Triều Tiên

Tin tức2023-02-20
Hàn Quốc cấm vận thêm 4 tổ chức, cá nhân dính líu tới Bắc Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20/2 công bố danh sách cấm vận bổ sung với 4 cá nhân và 5 tổ chức của Bắc Triều Tiên, nhằm đáp trả lại việc nước này phóng tên lửa đạn đạo tầm xa vào ngày 18/2 và tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 20/2. 

Các cá nhân trong danh sách cấm vận này bao gồm Ri Song-un, Kim Su-il, Ri Sok, Amtchentsev Vladlen (người Nam Phi). Bộ Ngoại giao cho biết những người này đã đại diện cho chính quyền Bắc Triều Tiên, dính líu tới hoạt động vận chuyển và xuất khẩu vật tư bị cấm, xuất khẩu xăng dầu sang miền Bắc, góp phần giúp Bình Nhưỡng lẩn tránh cấm vận, huy động nguồn vốn cần thiết để phát triển hạt nhân và tên lửa.
 
5 tổ chức nằm trong danh sách cấm vận bổ sung của Seoul bao gồm công ty tàu biển Songwon, công ty thương mại tàu biển Tonghung, tổng công ty thương mại Taejin, công ty trách nhiệm hữu hạn Transatlantic Partners và Velmur Management (của Singapore).

Bộ Ngoại giao cho biết các tổ chức này là những công ty vận tải biển của Bắc Triều Tiên, dính líu tới các hoạt động lẩn trốn cấm vận trên biển của miền Bắc, hoặc là công ty giao dịch than đá, xuất khẩu xăng dầu cho Bắc Triều Tiên, dính líu tới việc Bình Nhưỡng phát triển hạt nhân, tên lửa, lẩn tránh cấm vận của cộng đồng quốc tế.

Chính phủ cho biết lệnh cấm vận bổ sung lần này được căn cứ theo Luật giao dịch ngoại hối và Luật về cấm hành vi huy động vốn nhằm mục đích đe dọa và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo đó, việc giao dịch tài chính, ngoại hối với các đối tượng nằm trong danh sách cấm vận lần này phải được Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) và Ủy ban giám sát tài chính (FSC) của Hàn Quốc phê duyệt trước.

Bộ Ngoại giao cho biết đây là biện pháp cấm vận được công bố trong thời gian ngắn nhất sau động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Bộ sẽ tiếp tục chỉ định các cá nhân, tổ chức cấm vận tương tự với danh sách cấm vận của các nước như Mỹ và Nhật Bản, để nâng cao hơn nữa sự cảnh giác của cộng đồng quốc tế, từ đó góp phần tăng cường hiệu quả cấm vận, đẩy mạnh phối hợp trong chính sách Bắc Triều Tiên với các nước.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc thể hiện rõ một điều rằng miền Bắc sẽ phải trả giá cho hành động khiêu khích của mình. Các động thái khiêu khích triền miên của Bình Nhưỡng chỉ khiến đồng minh Hàn-Mỹ tăng cường năng lực răn đe, cộng đồng quốc tế siết chặt hơn nữa mạng lưới cấm vận.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 20/2 đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình an ninh dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng ninh quốc gia Kim Sung-han sau vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào sáng cùng ngày. Văn phòng Tổng thống đang tiến hành phân tích và theo dõi các động thái liên quan của miền Bắc trong bối cảnh nước này tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực huyện Sukchon, tỉnh Nam Pyongan về phía biển Đông trong sáng ngày 20/2, chỉ hai ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 vào ngày 18/2.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất