Hàn Quốc và Mỹ diễn tập vận hành phương tiện răn đe mở rộng

Bộ Quốc phòng Hàn-Mỹ ngày 24/2 đã ra tuyên bố chung, công bố kết quả cuộc diễn tập vận hành phương tiện răn đe mở rộng (DSC TTX) diễn ra vào ngày 22/2 (giờ địa phương) tại Lầu Năm Góc, Washington.
DSC TTX là một cuộc diễn tập theo hình thức thảo luận, do Bộ Quốc phòng hai nước đồng chủ quản, nhằm phát triển các khái niệm và quy trình đối phó khi phát sinh cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên trên bán đảo Hàn Quốc.
Phía Hàn Quốc có Chánh Văn phòng Chính sách quốc phòng Heo Tae-keun làm trưởng đoàn. Phía Mỹ có Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Á Siddharth Mohandas và Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách về đối phó với hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt Richard Johnson làm đồng trưởng đoàn.
Phái đoàn quan chức hai nước đã giả định về kịch bản Bắc Triều Tiên tấn công hạt nhân căn cứ theo xu hướng đẩy cao năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng thời gian gần đây, tập trung thảo luận phương án răn đe và đối phó với vũ khí hạt nhân của miền Bắc, nhằm duy trì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hai bên đã thảo luận về nhiều phương án đa dạng nhằm thể hiện năng lực và quyết tâm đối phó mạnh mẽ của hai nước đồng minh Hàn-Mỹ.
Tại cuộc họp lần này, phía Mỹ liên tục nhấn mạnh tuyệt đối không chấp nhận bất cứ trường hợp Bắc Triều Tiên sử dụng hạt nhân đối với Mỹ hoặc các nước đồng minh, đối tác, khẳng định hành động này sẽ chỉ khiến chính quyền miền Bắc bị xóa sổ.
Hai nước tái khẳng định có đủ năng lực để sẵn sàng đối phó với nguy cơ miền Bắc sử dụng hạt nhân; đánh giá việc Seoul tăng cường năng lực về các loại vũ khí thông thường tối tân đang đóng góp đáng kể vào việc răn đe Bình Nhưỡng. Hai bên cũng đã thảo luận về phương án tối ưu nhằm tận dụng năng lực của Hàn Quốc để răn đe hạt nhân miền Bắc.
Phía Mỹ nhất trí sẽ tiếp tục triển khai một cách linh hoạt các nguồn lực chiến đấu hạt nhân, nhằm răn đe mâu thuẫn hạt nhân trong khu vực, như máy bay ném bom chiến lược, máy bay đa nhiệm, vũ khí hạt nhân. Máy bay đa nhiệm là những máy bay được chỉ định sẵn để có thể vận hành cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân, như chiến đấu cơ F-35, F-16, F-15. Nội dung nhất trí này mang ý nghĩa Washington bảo đảm năng lực răn đe mở động bằng "nguồn lực chiến đấu hạt nhân linh hoạt", không phải bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Hàn Quốc, mà sẽ thường xuyên triển khai các máy bay có thể chở vũ khí hạt nhân tới bán đảo Hàn Quốc.
Hai bên nhất trí sẽ phản ánh các phương án chiến lược được thảo luận lần này vào Chiến lược răn đe tùy chỉnh Hàn-Mỹ (TDS), hiện đang được hai bên sửa đổi; đồng thời cơ quan tình báo, quân đội hai nước sẽ phối hợp để triển khai nhanh các bước đi tiếp theo trong thời gian tới.
Trong ngày 23/2 (giờ địa phương), phái đoàn hai nước Hàn-Mỹ đã tới thăm cơ sở diễn tập tàu ngầm hạt nhân của Mỹ tại căn cứ Kings Bay (bang Georgia). Đây là lần đầu tiên quan chức quốc phòng hai nước cùng tới thăm một căn cứ huấn luyện tàu ngầm hạt nhân.
[Photo : YONHAP News]