Hai miền Nam-Bắc cắt đứt hoàn toàn giao lưu nhân sự trong hai năm 2021 và 2022

Theo tài liệu về tình hình giao lưu nhân sự và vật tư liên Triều được Bộ Thống nhất công bố ngày 24/2, trong năm 2021, lần đầu tiên giao lưu nhân sự liên Triều ở con số 0 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê từ năm 1989. Tình hình tương tự cũng diễn ra trong năm 2022. Như vậy là hai miền Nam-Bắc đã cắt đứt hoàn toàn giao lưu giữa các nguồn nhân lực trong hai năm qua.
Năm 2018, thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều, số nhân sự qua lại hai bên là 7.498 người (6.689 người sang thăm miền Bắc, 809 người sang thăm miền Nam), năm 2019 là 9.835 người (toàn bộ là người sang thăm miền Bắc). Trong năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát, giao lưu nhân sự hai bên là 613 người.
Trước khi khu công nghiệp liên Triều Gaesung tại miền Bắc bị đóng cửa vào năm 2016, giao lưu nhân sự giữa hai miền thường đạt trên 100.000 người. Đặc biệt, vào năm cao điểm 2008, có 186.775 người qua lại giữa hai miền Nam-Bắc.
Sự cắt đứt giao lưu nhân lực giữa hai miền còn thể hiện rõ trong tài liệu về tình hình phương tiện giao thông qua lại giữa hai bên. Số phương tiện xe cộ qua lại bằng đường bộ từng đạt 312 lượt vào năm 2020, tới năm 2021 và 2022 bằng 0. Số tàu thủy qua lại vào năm 2018 là 1 lượt, sau đó liên tiếp bằng 0 trong vòng 4 năm kể từ năm 2019. Máy bay và tàu hỏa của hai miền cũng không qua lại 4 năm liên tiếp từ sau lần cuối cùng vào năm 2018. Trong năm 2018, đã có 82 chuyến bay và 6 chuyến tàu hỏa qua lại giữa hai bên.
Nhiều ý kiến lo ngại tình trạng cắt đứt giao lưu nhân sự liên Triều sẽ còn tiếp diễn trong năm nay, xét tới tình hình quan hệ song phương hiện nay.
Trong báo cáo thường niên dự báo tình hình bán đảo Hàn Quốc năm 2023, Viện nghiên cứu thống nhất nhận định trong năm nay, quan hệ liên Triều sẽ duy trì trạng thái căng thẳng và đối đầu về chính trị và quân sự, dẫn tới giao lưu hợp tác liên Triều ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, thể thao, tôn giáo và dân sự không tránh khỏi sẽ tiếp tục bị gián đoạn.
[Photo : YONHAP News]