Bộ trưởng Thống nhất kêu gọi Bắc Triều Tiên hưởng ứng đề xuất tổ chức hội đàm về gia đình bị ly tán trong chiến tranh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 54 năm ngày thành lập Bộ Thống nhất diễn ra vào ngày 2/3, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se hối thúc Bắc Triều Tiên xem xét nhanh chóng và hưởng ứng tích cực đề xuất của Hàn Quốc đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái, liên quan tới việc đối thoại nhằm giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953)
Ông Kwon nhấn mạnh vấn đề các gia đình bị ly tán là vấn đề nhân đạo, đạo lý, vượt lên trên mọi tư tưởng, thể chế. Điều quan trọng hơn cả là hiện tại, các thành viên gia đình bị chia ly đều đã cao tuổi, không còn nhiều thời gian.
Bộ trưởng Kwon tái khẳng định lập trường của Chính phủ Seoul là xúc tiến một cách nhất quán việc viện trợ nhân đạo cho miền Bắc và đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán tách biệt với tình hình chính trị, quân sự liên Triều.
Bộ trưởng Thống nhất cũng chỉ ra rằng các động thái khiêu khích, đe dọa của Bắc Triều Tiên sẽ chỉ càng khiến cho cộng đồng quốc tế răn đe và cấm vận mạnh mẽ hơn nữa với nước này. Bình Nhưỡng phải dừng ngay lập tức các hành vi đe dọa, khiêu khích, hưởng ứng "đề xuất táo bạo" của Chính phủ Hàn Quốc.
Ông Kwon đánh giá trong vòng 54 năm qua, Bộ Thống nhất đã tích cực đóng góp vào việc giải quyết tình trạng chia cắt bất thường giữa hai miền Nam-Bắc, thiết lập hòa bình bền vững trên bán đảo Hàn Quốc. Trong hơn nửa thế kỷ, Bộ Thống nhất vẫn chưa đạt được mục tiêu tối hậu, đó là "thống nhất" hai miền Nam-Bắc. Ông Kwon hy vọng sẽ có ngày mà Hàn Quốc không cần tới "Bộ Thống nhất", tức không còn sự chia cắt.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc được thành lập vào ngày 1/3/1969 với tên gọi ban đầu là Viện Thống nhất lãnh thổ, sau đó được đổi tên thành Viện Thống nhất vào năm 1990, rồi tiếp đó là đổi thành Bộ Thống nhất vào năm 1998. Ngày thành lập Bộ Thống nhất là ngày 1/3, nhưng do trùng với ngày kỷ niệm Phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3 và kỷ niệm 100 năm thành lập Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc nên lễ kỷ niệm được dời sang ngày 2/3.
Mặt khác, một quan chức Bộ Thống nhất ngày 2/3 cho biết Bộ đang xem xét nhiều phương án tái cơ cấu bộ máy, nhưng vẫn chưa quyết định phương án cuối cùng. Tuy nhiên, quan chức này khẳng định Văn phòng liên lạc liên Triều không thuộc đối tượng xem xét, do đây là một hạng mục nhất trí giữa hai miền Nam-Bắc. Seoul vẫn giữ nguyên lập trường là duy trì chức năng liên lạc liên Triều, hy vọng không xảy ra hiểu lầm không cần thiết. Trước đó, truyền thông đưa tin rằng Bộ Thống nhất đang xem xét thu hẹp chức năng của Văn phòng liên lạc liên Triều.
[Photo : YONHAP News]