Bộ trưởng Thống nhất phản đối điều khoản luật cấm rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Trả lời phỏng vấn của Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) vào ngày 9/3, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se cho biết việc Luật phát triển quan hệ liên Triều có điều khoản cấm hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên là một quy định tồi tệ.
Theo Bộ trưởng Kwon, điều khoản trên đã ngăn chặn một biện pháp hỗ trợ dù chỉ là một phần nhỏ để người dân Bắc Triều Tiên có thể tiếp cận thông tin về thế giới bên ngoài.
Ông Kwon hoàn toàn đồng ý với ý kiến rằng phải để người dân miền Bắc biết về thông tin thế giới thì mới có thể thúc đẩy được sự thay đổi trong nước này.
Luật phát triển quan hệ liên Triều hiện hành quy định người có hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên sẽ bị xử phạt tối đa ba năm tù hoặc 30 triệu won (22.700 USD) tiền phạt.
Bộ trưởng Kwon cho biết Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã trình ý kiến lên Tòa án Hiến pháp cho rằng điều khoản này là vi hiến, nếu có thể cần phải xóa bỏ ngay lập tức.
Ông Kwon nhấn mạnh năm sau sẽ diễn ra Tổng tuyển cử. Theo đó, bên nào ủng hộ xóa bỏ điều khoản luật này phải giành thắng lợi, trở thành đảng chiếm đa số ghế tại Quốc hội thì mới có thể sửa đổi luật.
Bộ trưởng Thống nhất cũng nhắc đến việc Bắc Triều Tiên trao trả người nước ngoài mà nước này bắt giữ là những người mang quốc tịch Mỹ, Canada, Australia, nhưng lại không bao gồm người Hàn Quốc. Theo ông, thái độ của miền Bắc là hết sức sai lầm. Bộ Thống nhất sẽ nhấn mạnh về vấn đề nhân đạo và nhân quyền như bắt giữ con tin, tù nhân chiến tranh và vấn đề đoàn tụ gia đình bị ly tán một khi đối thoại liên Triều được nối lại.
Bộ trưởng Kwon bày tỏ hy vọng chính quyền Bắc Triều Tiên hiểu rõ rằng tình hình nước này hiện nay tuyệt đối sẽ không thể kéo dài, nên phải suy nghĩ cho tương lai của đất nước mình.
Ông hy vọng tầng lớp tinh hoa cho tới những người dân thường tại miền Bắc sẽ có cơ hội để tiếp cận với thế giới bên ngoài, dù là qua sự giao lưu với Trung Quốc, để có thể có cái nhìn khách quan hơn, từ đó dẫn tới sự thay đổi tích cực nào đó tại nước này.
[Photo : YONHAP News]