2023 là năm thứ hai liên tiếp không có nhân sự qua lại giữa hai miền Nam-Bắc

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/4 công bố Sách trắng Thống nhất năm 2023, trong đó các số liệu thống kê cho thấy số lượng nhân sự qua lại giữa hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc trong năm 2022 là "0 người", năm thứ hai liên tiếp cắt đứt hoàn toàn các hoạt động qua lại liên Triều.
Trước khi Khu công nghiệp liên Triều Gaesung dừng hoạt động vào năm 2016, mỗi năm có tới hơn 100.000 người đi lại giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.
Tình trạng cắt đứt giao lưu nhân sự liên Triều cũng được nêu trong báo cáo về tình hình phương tiện giao thông qua lại giữa hai miền. Trong năm 2020, có 312 lượt qua lại các tuyến đường bộ giữa hai miền Nam-Bắc. Trong khi đó, kể từ tháng 4 năm 2019, không có bất kỳ phương tiện tàu thuyền và hàng không đi lại giữa hai nước.
Tình trạng quan hệ liên Triều gián đoạn cũng thể hiện rõ trong các số liệu thống kê về giao thương giữa hai bên. Nếu như trong năm 2021, kim ngạch các hàng hóa chuyển sang miền Bắc đạt 1 triệu USD, thì trong năm 2022 là hoàn toàn bằng 0 cả về kim ngạch hàng xuất đi và nhập vào.
Về viện trợ nhân đạo, trong năm ngoái Hàn Quốc đã hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên tổng cộng 2,6 tỷ won (2 triệu USD), gồm 600 triệu won (463.070 USD) từ quỹ hỗ trợ tổ chức dân sự trong khuôn khổ Chính phủ, và 2 tỷ won (1,54 triệu won) từ viện trợ không hoàn lại của tổ chức dân sự.
Chương trình đoàn tụ người thân gia đình bị chia cắt trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) cũng đã năm thứ 4 liên tiếp không được diễn ra, kể từ lần cuối được tổ chức vào năm 2018. Tương tự, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều cũng đã 4 năm liền không được tổ chức.
Bên cạnh đó, năm ngoái có tổng cộng 67 người dân tị nạn miền Bắc nhập cảnh vào Hàn Quốc. Số người tị nạn Bắc Triều Tiên đã giảm mạnh kể từ năm 2020 (229 người), sau khi duy trì liên tục ở mốc 1.000 người cho tới năm 2019. Tính đến thời điểm hiện tại có tổng cộng 33.882 người tị nạn miền Bắc sống tại Hàn Quốc, trong đó nữ giới chiếm 72%.
[Photo : YONHAP News]