Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Các nội dung chính trong Sách trắng Thống nhất 2023

Tin tức2023-04-14
Các nội dung chính trong Sách trắng Thống nhất 2023

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/4 phát hành "Sách trắng Thống nhất năm 2023" với độ dài 290 trang. Đây là Sách trắng đầu tiên của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Chương I Sách trắng nhấn mạnh Bắc Triều Tiên vẫn giữ lập trường cứng rắn đối với Mỹ và Hàn Quốc, tiếp tục uy hiếp và khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa đạn đạo bất chấp tình hình kinh tế khó khăn kéo dài, làm gia tăng bất ổn an ninh trên bán đảo Hàn Quốc. Chương III đánh giá rằng trong năm 2022, tình hình giao lưu hợp tác giữa hai miền Nam-Bắc bị gián đoạn do dịch COVID-19 lây lan rộng trên toàn cầu, và các động thái khiêu khích, uy hiếp quân sự triền miên của Bình Nhưỡng.

Trong buổi lễ công bố Sách trắng, Bộ trưởng Thống nhất Kwon Young-se chỉ ra rằng vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên chính là căn nguyên dẫn tới tình hình bán đảo Hàn Quốc xấu đi như hiện nay. 

Sách trắng Thống nhất tuyên bố không chấp nhận bất cứ động thái khiêu khích quân sự nào của miền Bắc, cảnh cáo sẽ đối phó một cách cứng rắn, quyết liệt.

Trong tài liệu này năm 2022, Sách trắng cuối cùng của Chính phủ tiền nhiệm cựu Tổng thống Moon Jae-in ghi rằng Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm nhiều loại tên lửa khác nhau, làm gia tăng căng thẳng, nhưng không hề sử dụng cụm từ "khiêu khích".

Một điểm khác biệt lớn nhất trong Sách trắng Thống nhất năm nay của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đó là sử dụng cụm từ "phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên" thay cho "phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc" như từ trước tới nay.

Cụm từ "phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc" xuất hiện kể từ Tuyên bố chung liên Triều về phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc năm 1992, và được sử dụng một cách chính thức trong nhiệm kỳ Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in. Việc chính quyền đương nhiệm sử dụng cụm từ "phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên" mang ý nghĩa làm rõ đối tượng phải giải trừ hạt nhân chính là miền Bắc.

Sách trắng Thống nhất năm nay trình bày cụ thể về các chính sách thống nhất, chính sách với Bình Nhưỡng của Chính phủ, trong đó bao gồm "đề xuất táo bạo", tức lộ trình phi hạt nhân hóa miền Bắc.

Sách trắng nêu rõ kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt, bài toán trọng tâm trong chính sách thống nhất và chính sách với miền Bắc của Chính phủ đã trở nên đa dạng hơn, từ phi hạt nhân hóa cho tới bình thường hóa quan hệ liên Triều, tăng cường nhân quyền tại Miền Bắc, chuẩn bị cho tương lai thống nhất. Đặc biệt, Sách trắng năm nay tập trung nhấn mạnh về vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, đối lập với năm ngoái, khi vấn đề nhân quyền được xếp ở cuối trong Chương III: Hợp tác nhân đạo.

Bộ Thống nhất sẽ phát hành tổng cộng 10.000 quyển Sách trắng Thống nhất để phát cho các cơ quan lớn, chuyên gia ở lĩnh vực liên quan. File mềm của tài liệu này sẽ được đăng tải trên trang chủ của Bộ Thống nhất (www.unikorea.go.kr).

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất