Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bình Nhưỡng tặng huân chương cho phụ nữ sinh nhiều con cái

Tin tức2023-04-14

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên ngày 14/4 đưa tin cho biết Ủy ban thường trực Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên đã ban hành Sắc lệnh chính trị về việc biểu dương và khen thưởng những phụ nữ sinh và nuôi dạy nhiều con cái.

Trong Sắc lệnh, những phụ nữ sinh nhiều con và nuôi dạy chúng bằng lòng yêu nước và tình mẫu tử nồng nàn, đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước xã hội chủ nghĩa, sẽ được trao tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" cùng huy chương vàng (khắc búa và liềm) và "Huân chương quốc kỳ hạng nhất".

KCNA cho biết theo Sắc lệnh trên, đã có tổng cộng 3 người được trao danh hiệu "Anh hùng lao động", 138 người được tặng "Huân chương quốc kỳ hạng hai", 507 người được trao "Huân chương quốc kỳ hạng ba" và 2.917 người được tặng huy chương ghi nhận công lao.

Bên cạnh đó, Hãng thông tấn của miền Bắc còn giới thiệu một ca sinh ba đầu tiên trong năm nay tại Bệnh viện phụ sản Bình Nhưỡng, vừa được xuất viện vào ngày 12/4 vừa qua. Sản phụ này đã sinh ba người con một cách khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của hệ thống y tế được đảm bảo. Trong một bài báo đăng tải hôm 11/4, cha mẹ trong ca sinh ba này đã được Nhà nước tặng chiếc dao bạc nhỏ Eunjangdo và nhẫn vàng.

Bắc Triều Tiên đã duy trì chính sách hạn chế sinh đẻ từ năm 1970 đến những năm 1980. Tuy nhiên, vào thời kỳ kinh tế khó khăn mang tên “cuộc hành quân gian khổ” giữa thập niên 1990, miền Bắc đã lâm vào tình trạng thiếu nguồn lực lao động khi mà số người chết đói gia tăng trong khi tỷ lệ sinh giảm.

Theo Niên giám về các quốc gia thế giới "The World Factbook" trên trang web của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), dân số Bắc Triều Tiên trong năm 2022 đạt 25.955.138 người, trong đó dân số già trên 65 tuổi chiếm 9,75%, vượt quá tiêu chuẩn đánh giá "xã hội già hóa" là 7%.

Để khuyến khích sinh con, Bình Nhưỡng đã ban hành Luật bảo vệ quyền phụ nữ, chỉ định bác sĩ riêng cũng như cung cấp nhà ở, thuốc men, thực phẩm, đồ gia dụng miễn phí cho các gia đình đông con. 

Tuy nhiên, ở một nước vẫn nặng tư tưởng gia trưởng, phụ nữ miền Bắc vẫn vừa phải đảm đương phần lớn công việc nội trợ và chăm sóc con cái, vừa chịu trách nhiệm kiếm kế sinh nhai bằng các hoạt động tại chợ. Vì thế, cơ cấu dân số Bắc Triều Tiên khó có thể có được sự thay đổi ngay lập tức.

[Photo : ]

Tin mới nhất