56,5% người Hàn Quốc tán thành việc nước nhà tự sở hữu vũ khí hạt nhân

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter, đã tiến hành cuộc khảo sát qua điện thoại với 1.008 người dân Hàn Quốc 18 tuổi trở lên trên toàn quốc trong hai ngày 20 và 21/4. Kết quả được công bố hôm 23/4 cho thấy tỷ lệ tán thành Hàn Quốc tự sở hữu vũ khí hạt nhân là 56,5% (cực kỳ tán thành là 29,8%, tán thành là 26,7%).
Trong khi đó, 24% người trả lời "cực kỳ phản đối", 16,7% chọn "phản đối" và 2,7% là "không biết".
Trong các lý do tán thành việc sở hữu hạt nhân, "Để ứng phó với động thái uy hiếp bằng vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên" chiếm tỷ lệ cao nhất với 45,2%. Theo sau đó là "Cân bằng trong việc sở hữu hạt nhân giữa hai miền Nam-Bắc giúp ích cho lợi ích quốc gia" chiếm 23,3%, "Thiếu niềm tin vào sự hỗ trợ của Mỹ trong trường hợp có biến cố trên bán đảo Hàn Quốc" là 17%, "Thiếu niềm tin vào việc Mỹ tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật trên bán đảo Hàn Quốc dựa theo tình hình quốc tế" là 10,6%.
Các lý do phản đối bao gồm "Sẽ bị cấm vận từ cộng đồng quốc tế vì là quốc gia ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân" (44,2%), "Lo ngại về việc kích động các nước lân cận trang bị vũ khí hạt nhân" (29,4%), "Lo ngại về việc làm căng thẳng thêm mối quan hệ với miền Bắc" (18,3%), "Tin tưởng vào sự hỗ trợ tích cực từ Mỹ" (3,3%).
Ngoài ra, cuộc khảo sát lần này còn đề cập đến tính cần thiết phải thảo luận về việc sở hữu vũ khí hạt nhân trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol và Tổng thống Joe Biden vào ngày 26/4.
Có 55% người trả lời cho rằng Tổng thống Yoon phải đưa ra thảo luận về các hành động khiêu khích bằng hạt nhân của Bình Nhưỡng và việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Trái lại, số câu trả lời phản đối là 39,1%.
Về khả năng khiêu khích bằng vũ lực của Bắc Triều Tiên, có 57,8% chọn "có" và 40,7% chọn "không".
Kết quả thăm dò lần này có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3.1%, tỷ lệ trả lời khảo sát là 2,7%.
[Photo : YONHAP News]