Khách sạn Haegeumgang núi Geumgang đã bị phá dỡ hoàn toàn

Theo hình ảnh vệ tinh chụp cảng Tongchon, nằm cách cảng Kosong thuộc khu du lịch núi Geumgang, Bắc Triều Tiên khoảng 40 km, kết cấu cỡ lớn có chiều dài 95m từng xuất hiện vào tháng 1 nay đã biến mất hoàn toàn. Kết cấu này chính là hệ thống trụ đỡ của khách sạn Haegeumgang, khách sạn nổi 7 tầng từng tọa lạc ở cảng Kosong.
Chính quyền miền Bắc đã cho phá dỡ khách sạn này đầu năm ngoái, riêng hệ thống trụ đỡ được để lại, chuyển tới cảng Tongchon vào cuối năm ngoái để tháo dỡ tại đây. Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) phỏng đoán quá trình tháo dỡ đã hoàn tất trong khoảng từ cuối tháng 4 cho tới đầu tháng 5.
Khách sạn Haegeumgang là một khách sạn nổi ban đầu do Australia và Việt Nam kinh doanh, sau đó được công ty lữ hành Hyundai Asan của Hàn Quốc mua lại, mở cửa tại khu du lịch núi Geumgang từ năm 2000.
Đây không chỉ là nơi lưu trú của khách du lịch tới núi Geumgang, mà đã hơn 10 lần được sử dụng làm nơi đoàn tụ của các gia đình bị ly tán liên Triều trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), đóng vai trò biểu tượng trong giao lưu giữa hai miền Nam-Bắc.
Tuy nhiên, sau vụ nữ du khách Hàn Quốc bị quân lính Bắc Triều Tiên bắn chết vào năm 2008, tuyến du lịch tới núi Geumgang bị đóng cửa, cho tới nay đã bị lãng quên hơn 10 năm.
Từ năm 2019, Bắc Triều Tiên bắt đầu phá dỡ hạ tầng của doanh nghiệp miền Nam bên trong khu du lịch núi Geumgang theo chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã kịch liệt phản đối và quy kết trách nhiệm của miền Bắc khi phá dỡ trái phép hạ tầng của doanh nghiệp miền Nam.
Tới thời điểm hiện tại, khối tư nhân đã đầu tư 420 tỷ won (316,2 triệu USD), Chính phủ Hàn Quốc đầu tư 60 tỷ won (45,2 triệu USD) vào khu du lịch núi Geumgang.
[Photo : KBS News]