Chuyên gia Mỹ: "Số người tị nạn Bắc Triều Tiên vào Hàn Quốc giảm mạnh sau khi dịch COVID-19 bùng phát"

Đồng Chủ tịch danh dự của Ủy ban nhân quyền Bắc Triều Tiên (HRNK) Roberta Cohen ngày 18/4 (giờ địa phương) cho biết trong 20 năm qua đã có 33.000 người tị nạn Bắc Triều Tiên vào Hàn Quốc thông qua Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, bất kể các vụ giao trả người tị nạn về nước.
Đây là thông tin được bà Cohen đưa ra tại hội nghị về nhân quyền miền Bắc, đồng tổ chức bởi Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ (NED), Viện nghiên cứu Hoover của Mỹ và Ủy ban nhân quyền miền Bắc vào cùng ngày.
Tuy nhiên, theo bà Cohen, con số này đã giảm mạnh sau khi Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 và ban lệnh bắn hạ ngay lập tức khi phát hiện người vượt biên bỏ trốn. Vào năm ngoái chỉ có 67 người tị nạn miền Bắc đến Hàn Quốc, trong khi đã từng vượt ngưỡng 1.000 người mỗi năm trước thời đại dịch.
Chủ tịch Ủy ban nhân quyền cho biết Bắc Kinh không những cưỡng chế giao trả những người tị nạn về nước mà còn cung cấp thông tin cho Bình Nhưỡng. Những người tị nạn này có thể sẽ bị cầm tù trong ít nhất 5 năm và bị hành hung, tra tấn, cưỡng ép lao động, phá thai, hoặc thậm chí là tử hình. Tội danh nặng nhất là các trường hợp cố gắng trốn thoát đến Hàn Quốc hoặc có dính líu đến người Hàn.
Một số người tị nạn Bắc Triều Tiên bị giam giữ tại Trung Quốc cho biết mặc dù Seoul đã sẵn sàng đón nhận người tị nạn, song Bắc Kinh lại chần chừ trong việc dẫn độ những người này, lý do là lo ngại sẽ có nhiều người miền Bắc cố gắng trốn thoát sau những lần dẫn độ này, điều khiến chính quyền Kim Jong-un lung lay.
Ngoài ra, Trung Quốc còn dính líu tới các vụ buôn người, cưỡng ép lao động và cưỡng ép người Bắc Triều Tiên kết hôn với người nước mình.
Mặt khác, Một nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Hudson đã phê phán chính quyền của cựu Tổng thống Moon Jae-in khi đã thiếu thiện chí đối với người tị nạn miền Bắc và cho rằng Hàn Quốc không phải nơi tị nạn cho những người này.
[Photo : YONHAP News]