Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul sẽ không để quyền đòi bồi thường thiệt hại vụ miền Bắc đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều hết hiệu lực

Tin tức2023-06-13
Seoul sẽ không để quyền đòi bồi thường thiệt hại vụ miền Bắc đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều hết hiệu lực

Trả lời phỏng vấn với báo giới vào ngày 13/6 về kế hoạch đối phó pháp lý của Chính phủ liên quan đến vụ Bắc Triều Tiên đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều vào năm 2020, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Chính phủ sẽ có biện pháp pháp lý, không để quyền đòi bồi thường thiệt hại hết hiệu lực vào ngày 16/6. 

Theo Luật Dân sự, bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vòng ba năm kể từ ngày phát sinh thiệt hại hoặc ngày nhận thức về thiệt hại. Nếu quá ba năm thì quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại sẽ hết hiệu lực. Tới ngày 16/6 là tròn ba năm vụ miền Bắc phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều.

Theo phát biểu trên của quan chức Bộ Thống nhất, dự kiến trong hai ngày 14 và 15/6, Chính phủ Hàn Quốc sẽ có thể trực tiếp hoặc để một đương sự khác đứng ra khởi kiện đòi Chính phủ Bắc Triều Tiên bồi thường thiệt hại, hoặc đề nghị Tòa án ban lệnh tạm giữ tài sản nhằm khôi phục thiệt hại, hoặc ban lệnh yêu cầu miền Bắc chi trả tiền bồi thường thiệt hại.

Khi bên bị thiệt hại khởi kiện đòi bồi thường lên Tòa án hoặc đề nghị Tòa án tạm giữ tài sản hay ban lệnh chi trả tiền bồi thường, thì thời hạn yêu cầu bồi thường thiệt hại sẽ được tạm dừng.

Trước đó, trình diện tại Ủy ban Ngoại giao và thống nhất Quốc hội ngày 24/5 vừa qua, Bộ trưởng Thống nhất Kwon Young-se cho biết Bộ đang chuẩn bị đối sách với vụ miền Bắc đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều năm 2020.

Vào ngày 16/6/2020, Bắc Triều Tiên đã cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều nằm bên trong khu công nghiệp liên Triều Gaesung, nhằm phản đối vụ tổ chức dân sự miền Nam rải truyền đơn sang nước này.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất