Ba nhân chứng Bắc Triều Tiên tiết lộ với BBC về tình trạng thiếu lương thực tại miền Bắc

Đài BBC của Anh ngày 14/6 (giờ địa phương) cho biết đã tiến hành phỏng vấn ba người dân thường Bắc Triều Tiên cư trú tại Bình Nhưỡng và một ngôi làng gần biên giới giáp Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của báo điện tử Daily NK chuyên về tin tức miền Bắc có trụ sở tại Seoul.
Những người dân này cho biết họ phải sống trong nơm nớp lo sợ có thể bị chết đói hoặc tử hình nếu phạm luật kể từ sau khi Bắc Triều Tiên đóng cửa biên giới Trung-Triều.
Nội dung cuộc phỏng vấn cho thấy có khả năng tại miền Bắc đang trong tình trạng thiếu lương thực tồi tệ nhất kể từ sau nạn đói những năm 1990.
Một người phụ nữ sống ở Bình Nhưỡng kể về trường hợp một gia đình ba người bị chết đói trong nhà, chỉ được phát hiện khi đã quá muộn, hay nhiều người khác tự tử trong nhà hoặc lên núi tự vẫn vì không thể sống tiếp.
Một người khác là công nhân xây dựng sống ở gần biên giới với Trung Quốc thì cho biết trong làng của mình đã có ít nhất 5 người bị chết đói vì thiếu nguồn cung thức ăn. Ban đầu, họ lo sợ vì có thể bị chết vì COVID-19, nhưng sau đó bắt đầu lo sợ bị chết đói hơn.
Một người khác là thương nhân bán hàng nhập lậu từ Trung Quốc cho biết trước đây, ba phần tư số hàng hóa được bán tại các chợ miền Bắc là hàng hóa từ Trung Quốc, nhưng giờ đây tất cả đều trống không. Người này cho biết cả gia đình chưa bao giờ lâm vào tình trạng đói khổ như hiện nay, thậm chí có lần hai ngày liền không hề có gì để ăn. Nhiều hàng xóm đói ăn đến gõ cửa để xin ăn.
Nhà nghiên cứu về kinh tế Bắc Triều Tiên Peter Ward bày tỏ lo ngại về việc ngay cả tầng lớp trung lưu ở miền Bắc cũng đang đối mặt với nguy cơ chết đói. Mặc dù chưa xảy ra nạn đói quy mô lớn hay dẫn tới sự phá hủy xã hội toàn diện nhưng tình hình đang ở mức hết sức đáng lo ngại.
Theo nội dung công bố của Chính phủ Hàn Quốc, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, mỗi ngày có hơn 1.000 người vượt sông Amnok (Áp Lục) để chạy trốn sang Trung Quốc, nhưng theo nhân chứng miền Bắc, giờ đây điều này là không thể. Chỉ cần tới gần sông thôi là cũng bị xử phạt nặng, nên không ai dám tới gần bờ sông. Một nạn nhân khác cho biết con trai của bạn mình đã được chứng kiến nhiều vụ xử tử kín, mỗi lần 3 tới 4 người, là những người định đào tẩu nhưng bị bắt lại.
Đài BBC chỉ ra rằng bản thân Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un cũng đã công khai đề cập tới khủng hoảng lương thực, để ngỏ khả năng tình hình đang diễn ra hết sức nghiêm trọng, vậy nhưng nước này vẫn ưu tiên hơn vào việc phát triển vũ khí hạt nhân.
Trong năm ngoái, Bình Nhưỡng đã phóng thử nghiệm 63 tên lửa đạn đạo, ước tính tốn kém khoảng 500 triệu USD, thừa sức để lấp đầy chỗ lương thực còn thiếu trong vòng một năm cho toàn bộ người dân nước này.
[Photo : YONHAP News]