Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên lại khiêu khích tên lửa đúng ngày Tổng thống Hàn Quốc chủ quản cuộc tập trận tiêu diệt hỏa lực

Tin tức2023-06-16
Bắc Triều Tiên lại khiêu khích tên lửa đúng ngày Tổng thống Hàn Quốc chủ quản cuộc tập trận tiêu diệt hỏa lực

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết từ lúc 7 giờ 25 phút tới 7 giờ 37 phút tối ngày 15/6, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) từ khu vực Sunan, thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc. 

Hai tên lửa đạn đạo của miền Bắc đã bay được quãng đường hơn 780 km, rồi rơi xuống biển Đông. Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ vẫn đang tiến hành đánh giá tổng hợp về thông số cụ thể và các động thái khiêu khích tiếp theo của Bình Nhưỡng.

Quân đội Hàn Quốc quy kết đây là hành vi khiêu khích nghiêm trọng gây tổn hại tới hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế, vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; hối thúc miền Bắc dừng ngay khiêu khích.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận từ lúc 7 giờ 24 phút tới 7 giờ 36 phút tối cùng ngày, miền Bắc đã phóng ít nhất hai tên lửa đạn đạo về phía biển Đông, cả hai tên lửa đã đạt tới độ cao tối đa khoảng 50 km, bay được quãng đường từ 850-900 km. Sau khi bay được khoảng 11 phút, hai tên lửa đã rơi xuống địa điểm nằm cách đảo Hegurajima thuộc tỉnh Ishikawa của nước này khoảng 250 km về phía Tây Bắc. Địa điểm này nằm bên trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Theo ông Shin Jong-woo, một chuyên gia cấp cao thuộc Diễn đàn An ninh quốc phòng Hàn Quốc (KODEF) phỏng đoán dựa trên tầm bắn và độ cao tối đa, tên lửa lần này mà miền Bắc phóng là tên lửa KN-23 phiên bản cải tiến, được mệnh danh là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên. Có vẻ như miền Bắc đã phóng với góc bắn thông thường thay vì đẩy cao góc bắn. Dù là tên lửa tầm ngắn, nhưng việc tên lửa rơi vào Vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản cho thấy nước này đã đẩy cao mức độ uy hiếp.

Động thái khiêu khích lần này được phân tích là nhằm phản đối cuộc tập trận tiêu diệt hỏa lực của liên quân Hàn-Mỹ bắt đầu từ ngày 25/5. Cuộc tập trận này mang tính chất thị uy hỏa lực của Seoul và Washington, phô diễn năng lực ứng phó, tấn công khi quân địch khiêu khích, trong đó huy động những vũ khí tối tân của liên quân Hàn-Mỹ và nguồn lực chiến đấu phối hợp Lục quân, Hải quân và Không quân Hàn Quốc.

Đặc biệt, trong ngày 15/6, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã trực tiếp chịu trách nhiệm chủ quản cuộc tập trận này ở hai cơ sở diễn tập thuộc thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi.

Trước đó liên quân Hàn-Mỹ đã tiến hành tổng cộng 4 lần diễn tập, nhưng Bắc Triều Tiên chọn đúng ngày Tổng thống Yoon đích thân chủ quản để phóng tên lửa. Ngay trước vụ phóng, miền Bắc ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Quốc phòng, đưa ra lập trường cảnh cáo, để ngỏ khả năng khiêu khích đáp trả cuộc tập trận tiêu diệt hỏa lực của liên quân Hàn-Mỹ.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây nhất của Bắc Triều Tiên là cách đây 63 ngày, vào sáng ngày 13/4. Nước này đã phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn kiểu mới "Hwasong-18" từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng về phía biển Đông.

Ngày 31/5 vừa qua, nước này phóng tên lửa đẩy vũ trụ mang theo vệ tinh trinh sát quân sự nhưng vụ phóng thất bại. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc quy kết nước này chỉ lấy danh nghĩa phóng vệ tinh, còn trên thực tế là phóng tên lửa đạn đạo tầm xa.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất