Chuyên gia phỏng đoán Bắc Triều Tiên muốn sở hữu trên 170 đầu đạn hạt nhân

Tại buổi hội thảo chính sách quốc phòng diễn ra vào ngày 22/6, Giám đốc Trung tâm chiến lược an ninh thuộc Diễn đàn nghiên cứu quốc phòng toàn cầu Park Chul-kyun cho rằng quân đội Hàn Quốc cần phải bồi dưỡng chuyên gia về hạt nhân, cân nhắc tới nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân trong tương lai. Ông này từng đứng đầu Cơ quan Kiểm soát và kiểm chứng vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng.
Chuyên gia này phỏng đoán số lượng đầu đạn hạt nhân mà miền Bắc mong muốn sở hữu là trên 170 đầu đạn, để có thể tấn công vào các hạ tầng quan trọng như sân bay, cảng biển, căn cứ quân sự của miền Nam, vừa để ngăn chặn Washington hỗ trợ cho Seoul.
Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), một cơ quan nghiên cứu chính sách của Thụy Điển, ngày 12/6 vừa qua công bố Niên giám 2023, trong đó phỏng đoán miền Bắc hiện đang sở hữu 30 đầu đạn hạt nhân tính đến tháng 1/2023.
Ông Park nhận định Bình Nhưỡng sẽ mất hơn 10 năm để có thể sở hữu số lượng đầu đạn mong muốn. Xét tới các phương tiện phóng đầu đạn hạt nhân, đường lối chính sách hạt nhân của nước này thì hoàn toàn tồn tại nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.
Chuyên gia này cho rằng việc lãnh đạo Hàn-Mỹ nhất trí lập ra Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) vào tháng 4 chính là nhằm tăng cường năng lực răn đe mở rộng với miền Bắc.
Giờ đây, Hàn Quốc thay vì phụ thuộc một chiều vào sự hỗ trợ răn đe mở rộng của Mỹ thì có thể thảo luận với Washington về chiến lược hạt nhân chung. Bài toán đặt ra là Seoul cũng cần phải quan tâm tới việc bồi dưỡng chuyên gia hạt nhân trong thời gian tới.
Ông này cũng cho rằng Hàn Quốc phải nỗ lực về mặt ngoại giao. Việc tăng cường năng lực răn đe mở rộng không phải là cắt đứt đối thoại với Bắc Triều Tiên. Chính phủ cần nỗ lực toàn diện, trong đó có nỗ lực đối thoại và thiết lập niềm tin với miền Bắc để giảm rủi ro răn đe thất bại.
[Photo : YONHAP News]