"Nhiều khả năng Bắc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân như phương tiện gây sức ép với nước khác"

Cơ quan tình báo của Mỹ nhận định rằng cho tới năm 2030, nhiều khả năng Bắc Triều Tiên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân như một phương tiện gây sức ép về mặt ngoại giao, chính trị với nước khác hơn là dùng để tấn công trên thực tế.
Văn phòng Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (ODNI) ngày 22/6 (giờ địa phương) công bố báo cáo "Kịch bản Bắc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân cho tới năm 2030", được Hội đồng tình báo quốc gia (NIC) soạn thảo vào tháng 1 năm nay.
NIC phân tích về khả năng Bắc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân vào ba mục đích là "cưỡng chế" (coercive), '"tấn công"(offensive) và "phòng thủ"(defensive), trong đó khả năng sử dụng vào mục đích "cưỡng chế" được cho là lớn nhất.
Mục đích "cưỡng chế" được NIC định nghĩa là miền Bắc đe dọa bằng vũ khí hạt nhân để đạt được mục đích chính trị, nhưng đồng thời cũng quản lý mức độ căng thẳng, nhằm giảm thiểu rủi ro bị trả đũa có thể đe dọa tới chính quyền nước này.
Mục đích "tấn công" được định nghĩa là sử dụng hạt nhân để thay đổi căn bản sự cân bằng sức mạnh trên bán đảo Hàn Quốc. Mục đích "phòng thủ" là sử dụng vũ khí hạt nhân đơn thuần như một phương tiện phòng thủ.
Tuy nhiên, Hội đồng tình báo quốc gia cho rằng ông Kim ít khả năng sẽ lựa chọn con đường tấn công, hay chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân như một phương tiện răn đe đơn thuần.
Về ba kịch bản trên, ông Sydney Seiler, quan chức phụ trách về Bắc Triều Tiên thuộc NIC, một ngày trước đã phát biểu rằng Chủ tịch Kim Jong-un tin chắc rằng nước này sẽ có thể đạt được lợi ích về chính trị, kinh tế, quân sự thông qua việc cưỡng chế. Theo chuyên gia này, nhà lãnh đạo miền Bắc tin rằng bản thân mình có thể kiểm soát đầy đủ mức độ căng thẳng với Mỹ và Hàn Quốc. Giờ đây, ông Kim đã "nhờn" với nguy hiểm, nên sẽ còn tiếp tục "tận hưởng" căng thẳng và mâu thuẫn với thế giới bên ngoài.
Nếu Chủ tịch Kim tin rằng có thể áp đảo được sức mạnh quân sự với Hàn Quốc, răn đe sự can thiệp của Mỹ, và duy trì được sự ủng hộ của Nga hơn là Trung Quốc, thì khi đó kịch bản miền Bắc sử dụng vũ khí hạt nhân như phương tiện tấn công sẽ lớn hơn.
Theo chuyên gia này, chìa khóa để ngăn chặn kịch bản tồi tệ nhất này chính là khiến ông Kim nhận ra là miền Bắc sẽ bị nguy hiểm nhiều hơn lợi ích thu được nếu sử dụng vũ khí hạt nhân.
[Photo : YONHAP News]