Seoul nỗ lực để mang vấn đề nhân quyền miền Bắc ra thảo luận tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook trong cuộc hội thảo trực truyến ngày 29/6 (giờ địa phương) đã nhận định thể chế áp bức mang chủ nghĩa toàn trị của Bắc Triều Tiên là một vấn đề quan trọng không thể tách rời với vấn đề vũ khí hạt nhân của nước này, là mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh quốc tế.
Thêm vào đó, Đại sứ Hwang còn nhấn mạnh Chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn giữ vững lập trường chủ động liên quan đến vấn đề nhân quyền miền Bắc, bao gồm nạn bắt cóc, trên cơ sở là các giá trị và quy phạm phổ quát.
Đặc biệt, ông còn đề cập đến nội dung mà Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Elizabeth Salmon đưa ra vào tháng 3 vừa qua, và cho rằng nạn nhân người Hàn Quốc chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất từ các hành vi phạm tội phi nhân đạo như bắt cóc của Bình Nhưỡng.
Theo báo cáo trên, số người Hàn bị bắt cóc trong thời kỳ chiến tranh là 100.000 người, tù binh chiến tranh chưa được trả về nước là 50.000 người, người bị bắt cóc và mất tích sau chiến tranh là 516 người.
Đại sứ Hàn Quốc cho biết sẽ ra sức nỗ lực để có thể mang vấn đề nhân quyền và phát triển hạt nhân miền Bắc ra làm nghị sự chính trong các cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
[Photo : YONHAP News]