Bộ Thống nhất công bố gần 1.700 trang tài liệu về các cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai miền Nam-Bắc sau khi bị chia cắt

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6/7 công bố hai cuốn tài liệu gồm văn kiện các cuộc hội đàm liên Triều ở lĩnh vực chính trị, diễn ra từ tháng 11/1971 tới tháng 2/1979 (tổng cộng 1.678 trang).
Tài liệu công bố lần này có nội dung về quá trình tiến hành và biên bản các cuộc họp gồm: 11 cuộc tiếp xúc bí mật trước khi công bố Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/7 (diễn ra từ tháng 11/1971 đến tháng 6/1972), Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/7/1972, ba cuộc họp giữa Đồng chủ tịch Ủy ban điều tiết liên Triều (tháng 10-11/1972), ba lần Hội nghị Ủy ban điều tiết liên Triều (tháng 11/1972 đến tháng 6/1973), 10 cuộc họp giữa Phó Chủ tịch Ủy ban điều tiết liên Triều (tháng 12/1973 đến tháng 3/1975).
Các cuộc tiếp xúc bí mật trước khi công bố Tuyên bố chung liên Triều 4/7/1972 là cuộc họp đầu tiên của giới chức hai miền sau khi bị chia cắt. Thời điểm đó diễn ra dồn dập các chuyến thăm lẫn nhau của chuyên viên và quan chức cấp cao hai miền Nam-Bắc.
Tháng 3/1972, ông Jung Hong-jin, một quan chức thuộc Hiệp hội chữ thập đỏ Hàn Quốc, được phái cử tới thăm Bình Nhưỡng. Một tháng sau, Chỉ đạo viên Ủy ban trung ương đảng Lao động Kim Tok-hyon tới thăm Seoul.
Tháng 5 cùng năm, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc Lee Hu-rak tới thăm Bình Nhưỡng, gặp gỡ Chủ tịch Ban chỉ đạo tổ chức đảng Lao động Kim Yong-ju, em trai của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung), và hai lần gặp gỡ Chủ tịch Kim. Ngày 29/5, Thủ tướng Pak Song-chol thăm Seoul và hội đàm với ông Lee Hu-rak và cựu Tổng thống Park Chung-hee.
Các nội dung nhất trí trong các cuộc tiếp xúc cấp cao này đã được hai bên đồng thời công bố trong Tuyên bố chung tại Seoul và Bình Nhưỡng vào ngày 4/7/1972. Tuyên bố đề ra ba nguyên tắc lớn để thống nhất dân tộc, đó là thống nhất tự chủ, thống nhất hòa bình và thúc đẩy đoàn kết dân tộc.
8 tháng sau cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ sau khi bị chia cắt, hai miền đã đạt được Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/7, bước ngoặt cho thống nhất dân tộc.
Căn cứ theo nội dung tuyên bố này, hai miền lập ra Ủy ban điều tiết liên Triều, nhưng không đạt được thành quả thực chất do mâu thuẫn về vấn đề rải truyền đơn, bất đồng về thành viên ủy ban và nghị sự thảo luận.
Đây là lần thứ ba, Bộ Thống nhất công bố tài liệu về hội đàm liên Triều. Tài liệu công bố lần này không bao gồm nội dung cuộc hội đàm giữa ông Lee Hu-rak và Chủ tịch Kim Nhật Thành, hay giữa Tổng thống Park Chung-hee và Thủ tướng Pak Song-chol.
Người dân có thể tìm đọc các tài liệu trên tại Văn phòng đối thoại liên Triều, Viện giáo dục thống nhất quốc gia, Trung tâm tài liệu về Bắc Triều Tiên.
[Photo : YONHAP News]