Washington yêu cầu Bình Nhưỡng hạn chế các động thái đẩy cao căng thẳng

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Matthew Miller trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 10/7 (giờ địa phương) đã đưa ra lập trường chính thức về lời cảnh cáo gần đây của Bắc Triều Tiên liên quan đến máy bay trinh sát Mỹ.
Cụ thể, Washington đã yêu cầu Bình Nhưỡng hạn chế các hành vi đẩy cao căng thẳng như cảnh cáo bắn hạ máy bay trinh sát Mỹ bay vào không phận miền Bắc. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ còn khẳng định rằng nước này chỉ điều động máy bay bay vào thực hiện tác chiến tại các khu vực được cho phép theo luật pháp quốc tế.
Về phần mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đồng ý kiến với Bộ Quốc phòng, đồng thời khẳng định Washington đang toàn tâm toàn ý tập trung vào ngoại giao và mong muốn đối thoại với Bình Nhưỡng một cách vô điều kiện, song đã bị miền Bắc từ chối.
Trong chuyến công du Trung Quốc vào tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận về vai trò của Trung Quốc về các vấn đề Bắc Triều Tiên, và nhận định Bắc Kinh sẽ có thể giúp ích cho vấn đề Bình Nhưỡng nếu muốn.
Mặc dù không đề cập cụ thể liệu vấn đề trên sẽ là nghị sự trong cuộc họp cấp Ngoại trưởng tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF) diễn ra vào ngày 14/7 tại Indonesia hay không. Tại ARF, Ngoại trưởng Blinken có kế hoạch sẽ tái nhấn mạnh các lập trường của Mỹ về Bắc Triều Tiên như quyết tâm ứng phó với tên lửa hạt nhân miền Bắc và phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Hàn Quốc.
Từ sau năm 2018, Bắc Triều Tiên chỉ cử Đại sứ đi tham gia diễn đàn này, thay cho Ngoại trưởng. Mặt khác, Washington không dự đoán sẽ có cuộc gặp riêng với Bình Nhưỡng, và cho biết sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp cấm vận nghiêm khắc đối với miền Bắc.
[Photo : YONHAP News]