Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ: "Nêu vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên cũng là một hình thức răn đe khác"

Tham dự buổi hội thảo "Tương lai đồng minh Hàn-Mỹ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương" do Quỹ Di sản (Heritage Foundation) của Mỹ tổ chức tại Washington vào ngày 11/7 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc Cho Hyun-dong khẳng định sẽ dốc sức để củng cố nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế liên quan tới vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.
Theo Đại sứ Cho, việc nêu ra vấn đề nhân quyền miền Bắc trước cộng đồng quốc tế cũng chính là một cách thức răn đe khác đối với những hành vi xấu và sự khiêu khích triền miên của Bình Nhưỡng.
Ông Cho đề cập tới Tuyên bố Washington được lãnh đạo thượng đỉnh Hàn-Mỹ thông qua vào tháng 4 vừa qua, đánh giá đây là một bước tiến lớn của Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau mà Seoul và Washington ký kết năm 1953. Ông Cho cũng nhắc lại "phát ngôn mạnh mẽ" của Tổng thống Joe Biden khi đó, cảnh báo nếu miền Bắc sử dụng hạt nhân thì đây sẽ là dấu chấm hết đối với chính quyền nước này.
Về cuộc họp đầu tiên của Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) Hàn-Mỹ sắp diễn ra vào ngày 18/7 tới tại Seoul, ông Cho đánh giá đây sẽ là cơ hội để hai bên chia sẻ thông tin về việc sử dụng tài sản hạt nhân của Mỹ khi phát sinh tình huống khẩn cấp trên bán đảo Hàn Quốc, trao đổi một cách nghiêm túc về kế hoạch hành động chung và cách thức thực hiện.
Mặt khác, Đại sứ Hàn Quốc khẳng định Seoul sẽ tuân thủ đúng Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và tăng cường năng lực răn đe mở rộng đặt trọng tâm vào các tài sản hạt nhân của Washington.
[Photo : YONHAP News]