Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Miền Bắc tuyên bố đã phóng thử nghiệm tên lửa ICBM Hwasong-18 dùng nhiên liệu rắn

Tin tức2023-07-13
Miền Bắc tuyên bố đã phóng thử nghiệm tên lửa ICBM Hwasong-18 dùng nhiên liệu rắn

Giới truyền thông Bắc Triều Tiên, trong đó có báo Lao động, ngày 13/7 đưa tin tên lửa đạn đạo tầm xa mà nước này đã phóng vào sáng ngày 12/7 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18. 

Theo giải thích của Bình Nhưỡng, tên lửa lần này đã đạt độ cao tối đa là 6.648 km, bay quãng đường 1.001 km trong vòng 74 phút 51 giây, và đáp chính xác xuống vị trí mục tiêu là vùng biển quốc tế nằm ở phía Đông bán đảo Hàn Quốc.

Các hãng tin này cũng công bố nhiều hình ảnh từ vụ phóng.

Đây là lần thứ hai miền Bắc phóng thử nghiệm tên lửa Hwasong-18, sau lần phóng vào tháng 4. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân tới thị sát vụ phóng, và đưa ra tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quân sự mạnh mẽ cho đến khi các nước đối địch tự nhìn nhận sự thất bại trong chính sách chống đối Bình Nhưỡng và bỏ cuộc.

Mặt khác, giới truyền thông miền Bắc nhận định rằng vụ phóng tên lửa lần này là hành động tăng cường quyền phòng vệ chính đáng, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, hòa bình khu vực khỏi thảm họa chiến tranh hạt nhân, và ngăn chặn triệt để động thái kích động quân sự từ các thế lực thù địch.

Bắc Triều Tiên còn gọi vụ phóng là quy trình tất yếu mang mục tiêu nâng cao năng lực vũ khí hạt nhân chiến lược, thể hiện ý chí cứng rắn và áp đảo về khả năng ứng phó và sức mạnh thật sự, khiến kẻ địch nhận thức về mối nguy hiểm và liều lĩnh nếu chọn sử dụng vũ lực quân sự chống miền Bắc.

Về phần mình, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 13/7 nhận định vụ phóng thử nghiệm tên lửa Hwasong-18 được cho là động thái liên quan đến những lời cảnh báo trước đó của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong.
 
Bên cạnh đó, Bộ Thống nhất cho biết đang theo dõi và để ngỏ về lý do đằng sau việc gia đình lãnh đạo miền Bắc có cách gọi khác nhau về miền Nam, khi bà Kim lần đầu dùng từ "Đại Hàn Dân Quốc" vào hôm 10 và 11/7, trong khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lại gọi là "Nam Triều Tiên" trong bài báo hôm 13/7.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất