Quân đội Hàn-Mỹ tập trận trên không, đáp trả vụ phóng tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 13/7 công bố liên quân Hàn-Mỹ đã tiến hành tập trận chung trên không vào cùng ngày.
Không quân Hàn Quốc điều động máy bay chiến đấu F-15K, Không quân Mỹ cử máy bay chiến đấu F-16 và máy bay ném bom chiến lược B-52H, tiến hành diễn tập trên không phận bán đảo Hàn Quốc.
Động thái triển khai máy bay B-52H của Không quân Mỹ lần này diễn ra chỉ 13 ngày sau lần điều động vào ngày 30/6. B-52H là một tài sản chiến lược của Mỹ, có thể chở tối đa 31 tấn bom, trong đó có tên lửa hạt nhân không đối đất tầm bắn 200 km, thả bom từ độ cao trên 6.400 km và hủy diệt mục tiêu.
Việc Washington điều động B-52H được phân tích là biện pháp đáp trả vụ miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18 một ngày trước.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết vào lúc 10 giờ sáng ngày 12/7, miền Bắc đã phóng một tên lửa Hwasong-18 từ khu vực Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) một ngày sau đưa tin tên lửa đã bay tới độ cao 6.648,4 km, bay được quãng đường 1.001,2 km trong vòng 4.491 giây.
Tên lửa Hwasong 18 sử dụng nhiên liệu rắn, nên có thể di chuyển một cách nhanh chóng bằng xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động (TEL), không cần nạp nhiên liệu trước khi phóng nên có thể khiến quân địch bất ngờ.
Theo đó, nếu miền Bắc phát triển thành công công nghệ tên lửa ICBM sử dụng nhiên liệu rắn thì nước này sẽ có thể vô hiệu hóa hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain" của liên quân Hàn-Mỹ, đẩy cao sức ép quân sự với Washington.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vụ tập trận chung trên không lần này giúp nâng cao năng lực tác chiến và phòng thủ liên quân, thể hiện quyết tâm thực hiện đúng cam kết phòng thủ và răn đe mở rộng cho bán đảo Hàn Quốc của Washington. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thiết lập một nền hòa bình dựa trên sức mạnh, với nền tảng là năng lực chiến đấu áp đảo.
[Photo : KBS News]