Seoul: "Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Mỹ là phương tiện phòng thủ chính đáng chứ không phải mối đe dọa"

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/7 đã đưa ra lập trường chính thức đối với tuyên bố một ngày trước đó của Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên về việc sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để ứng phó với tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) USS Kentucky do Mỹ điều động tới cảng Busan, Hàn Quốc.
Theo đó, Seoul nhấn mạnh việc tổ chức cuộc họp của "Nhóm tư vấn hạt nhân" (NCG) Hàn-Mỹ và triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược không đồng nghĩa với việc thử nghiệm sử dụng vũ khí hạt nhân hay uy hiếp về hạt nhân, khác xa hoàn toàn với suy nghĩ của miền Bắc.
Bộ Quốc phòng còn phản bác chính Bình Nhưỡng mới đang liên tục thực hiện các động thái tập luyện và khiêu khích tấn công bằng hạt nhân đối với đồng minh Hàn-Mỹ, bên cạnh đó còn thông qua "Chính sách sức mạnh hạt nhân" mang nội dung tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân trái phép.
Cơ quan này cũng đưa ra lời cảnh cáo rằng Seoul và Washington sẽ ứng phó một cách nhanh chóng, áp đảo và quyết đoán trước mọi hành động tấn công bằng hạt nhân của Bình Nhưỡng, đặt dấu chấm hết cho chính quyền miền Bắc.
Ngoài ra, Bộ còn khẳng định liên minh Hàn-Mỹ sẽ tuyệt đối không nhượng bộ trước Bắc Triều Tiên, khiến nước này phải tự nhận thức về sự nghiêm trọng của việc bị cô lập và tình trạng nghèo đói, để lựa chọn đi đến con đường phi hạt nhân hóa.
Vào tối hôm 20/7, Bộ trưởng Quốc phòng miền Bắc Kang Sun-nam nhận định việc tàu USS Kentucky của Mỹ cập cảng Busan đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng sắp bị tấn công bằng hạt nhân, theo đó tương ứng điều kiện "có thể sử dụng vũ khí hạt nhân" được quy định trong "Chính sách sức mạnh hạt nhân" mà nước này thông qua trong năm 2022.
[Photo : YONHAP News]