Chủ tịch Kim Jong-un thị sát một loạt nhà máy sản xuất vũ khí

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/8 đưa tin trong vòng ba ngày từ 3-5/8, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tới thăm nhà máy sản xuất pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn và một số nhà máy quân nhu quan trọng, nắm bắt tình hình thực hiện các mục tiêu trọng tâm về chính sách công nghiệp quân nhu.
KCNA cho biết trong chuyến thị sát nhà máy sản xuất pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn, Chủ tịch Kim đã đề ra phương hướng chính sách quan trọng ở lĩnh vực kinh tế quốc phòng, như dự án nâng cao năng lực sản xuất các loại đạn dược mới.
Nhà lãnh đạo miền Bắc đánh giá cao dự án hiện đại hóa công nghệ, dây chuyền sản xuất diễn ra tại nhà máy này, như việc áp dụng trang thiết bị mới vào toàn bộ công đoạn sản xuất, nâng cao năng lực gia công chính xác và tự động hóa, cải thiện vượt bậc điều kiện, môi trường lao động.
Chủ tịch Kim nhấn mạnh nhà máy sản xuất pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn gánh vác trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng trong việc hoàn thiện công tác chuẩn bị cho chiến tranh của quân đội miền Bắc.
Tiếp đó, ông Kim đã xem xét tình hình sản xuất vũ khí bắn tỉa mới, nhấn mạnh việc hiện đại hóa các loại vũ khí bắn tỉa di động là vấn đề cấp bách và quan trọng nhất trong việc chuẩn bị cho chiến tranh.
KCNA cho biết Chủ tịch Kim cũng đã tới thăm nhà máy sản xuất động cơ cho máy bay không người lái và tên lửa hành trình chiến lược. Ông Kim chỉ ra các vấn đề cụ thể để nâng cao tính năng, độ tin cậy, mở rộng hơn nữa năng lực sản xuất động cơ, yếu tố cấu thành quan trọng trong hệ thống vũ khí.
Đặc biệt, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhấn mạnh về việc phải đảm bảo đầy đủ các loại vật liệu cần thiết trong việc sản xuất động cơ, từ đó đảm bảo đồng đều cả tốc độ, chất và lượng trong việc sản xuất.
Bên cạnh đó, ông Kim cũng đã tiến hành thị sát, nắm bắt tình hình sản xuất xe chuyên chở vũ khí chiến lược quan trọng.
Giới chuyên gia phân tích chuyến thị sát lần này của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc nhằm đáp trả cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ "Lá chắn tự do Ulchi" dự kiến diễn ra từ ngày 21-24/8 và cuộc tập trận "Ulchi" của Chính phủ Hàn Quốc.
Trong chuyến thị sát, ông Kim có nhắc tới cụm từ "chuẩn bị cho chiến tranh", nhưng không nêu đối tượng cụ thể là Mỹ hay Hàn Quốc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chuyến thị sát này nhằm "quảng cáo" về vũ khí của miền Bắc với Nga, nhằm xuất khẩu vũ khí cho Matxcơva bổ sung vào chiến trường với Ukraine.
[Photo : YONHAP News]