Tổng thống Yoon nhấn mạnh vai trò của căn cứ hậu phương Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tại Nhật Bản

Trong bài phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh (15/8/1945), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhắc đến căn cứ hậu phương của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) tại Nhật Bản và đánh giá đây là công cụ răn đe tối đa giúp ngăn chặn sự xâm lược của Bắc Triều Tiên.
Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc được thành lập ngay sau khi nổ ra chiến tranh Triều Tiên vào ngày 25/6/1950, có nhiệm vụ hỗ trợ ngay lập tức trong trường hợp có biến cố xảy ra trên bán đảo Hàn Quốc mà không cần nghị quyết riêng từ Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
UNC bao gồm 18 nước đã từng tham chiến trong chiến tranh Triều Tiên, như Hàn Quốc, Mỹ, Australia, Canada, Pháp, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy. Mặc dù Nhật Bản không thuộc danh sách này, song lại là nước có 7 căn cứ hậu phương của UNC, với quy mô là 50.000 binh lính Mỹ. Nhiệm vụ chính của căn cứ hậu phương là gửi quân đội ứng phó nhanh đến bán đảo Hàn Quốc và hỗ trợ về quân nhu trong trường hợp có biến cố.
Việc Tổng thống Yoon nhấn mạnh vai trò của căn cứ hậu phương UNC được phân tích là nhằm chứng tỏ năng lực quân sự áp đảo của Hàn Quốc và các nước đồng minh, khiến Bắc Triều Tiên e ngại trong tình hình nước này ngày càng thực hiện nhiều động thái khiêu khích bằng tên lửa và hạt nhân.
Vào ngày 10/8, ông Yoon đã mời một số quan chức của UNC như Tư lệnh Liên hợp quốc kiêm Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Paul LaCamera đến Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, và khẳng định sức mạnh phòng thủ mà UNC cung cấp cho Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ từ các nước hữu hảo trong tình huống có chiến tranh nổ ra trên bán đảo Hàn Quốc.
Ngoài ra, có ý kiến cho rằng bài phát biểu hôm 15/8 của lãnh đạo Hàn Quốc mang mục đích nhấn mạnh Nhật Bản là đối tác an ninh trong việc kìm hãm sự xâm lược của miền Bắc, cũng như thể hiện quan điểm khác biệt rõ ràng với tuyên bố kết thúc chiến tranh mà Chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Moon Jae-in xúc tiến.
Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích và cho rằng tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ tạo ra nền hòa bình "giả tạo" và chỉ nhằm xóa bỏ Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, xét theo việc UNC đảm nhận thi hành Hiệp định đình chiến và hợp tác hỗ trợ khi có chiến tranh nên sẽ không còn nhiệm vụ gì nếu chiến tranh chấm dứt.
[Photo : YONHAP News]