Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: "Washington không coi tấn công phủ đầu là hướng đi răn đe tên lửa Bắc Triều Tiên"

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/10 (giờ địa phương) cho biết Mỹ không xem xét "đánh phủ đầu" như một chính sách răn đe mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên.
Tại buổi tọa đàm do Trung tâm Stimson, một cơ quan nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Washington, tổ chức vào cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Bonnie Jenkins phụ trách kiểm soát quân bị và an ninh quốc tế phát biểu rằng Washington không coi "đánh phủ đầu" là hướng đi trong vấn đề hạt nhân, tên lửa Bình Nhưỡng.
Bà Jenkins cho biết ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đang tích cực trao đổi về phương án đối phó với mối uy hiếp từ miền Bắc và tất cả các vụ phóng thử nghiệm tên lửa của nước này, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (IBCM). Tuy nhiên, phương án "đánh phủ đầu" hiện chưa được xét tới.
Trước đó, giáo sư Victor Cha, người đứng đầu Chương trình phụ trách nghiên cứu bán đảo Hàn Quốc “The Korea Chair” của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) trong buổi điều trần tại Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ cho rằng Chính phủ Mỹ cần xem xét các biện pháp phủ đầu, để vô hiệu hóa các vụ phóng tên lửa ICBM trong tương lai của Bắc Triều Tiên.
"Biện pháp phủ đầu" theo giáo sư này đó là tuyên bố một chính sách mới rằng Mỹ có quyền bắn hạ tên lửa nhắm vào Nhật Bản, bang Hawaii hay bờ Tây nước này. Washington có thể bắn hạ tên lửa từ giai đoạn giữa hoặc cũng có thể nhắm thẳng vào bệ phóng tên lửa của quân địch.
[Photo : YONHAP News]