"Hơn một nửa nạn nhân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc sau chiến tranh đã qua đời"

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap vào ngày 8/10, Chủ tịch Hiệp hội gia đình các nạn nhân bị bắt cóc sau chiến tranh Triều Tiên Choi Seong-ryong cho biết gần đây, một nguồn tin tại Bắc Triều Tiên tiết lộ rằng trong số 516 người Hàn bị miền Bắc bắt cóc sau chiến tranh chưa được thả tự do, có 240 người hiện vẫn còn sống. Con số này được dựa theo số liệu nắm bắt của Bộ An ninh xã hội Bắc Triều Tiên.
Theo Sách trắng Thống nhất năm 2023, ước tính có 3.835 người bị miền Bắc bắt cóc sau chiến tranh, trong đó nước này đã trao trả 3.310 người, 9 người đã bỏ trốn thành công, còn lại 516 người vẫn chưa trở về. Nếu đúng như nguồn tin trên thì trong số này, có 276 người đã thiệt mạng, 240 người còn sống, nhưng cũng không dễ dàng để kiểm chứng thông tin.
Trong số 9 nạn nhân đã trốn về miền Nam thành công, có hai người đã qua đời. Nguồn tin trên phỏng đoán tỷ lệ tử vong của các nạn nhân bị bắt cóc vẫn đang bị giam giữ có thể cao hơn nhiều nếu xét tới điều kiện yếu kém tại nước này.
Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết đến thời điểm hiện tại, Chính phủ hay các cơ quan nghiên cứu lớn trong nước vẫn chưa đưa ra được phỏng đoán về số nạn nhân còn sống, bởi rất khó để xác định thông tin từ bên ngoài khi mà Bắc Triều Tiên không chịu hợp tác.
Chủ tịch tổ chức dân sự Choi Seong-ryong cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần phải tích cực cung cấp thông tin với cộng đồng quốc tế về vấn đề các nạn nhân bị bắt cóc để thu hút sự quan tâm trong và ngoài nước, tác động khiến Bắc Triều Tiên phối hợp xác minh số người còn sống và trao trả các nạn nhân.
[Photo : ]